Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di

GNO - Sáng qua, 14-3 (9-2- Kỷ Hợi), Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo tại chùa Phước Huệ (P.1, TP.Sa Đéc).

IMG_1560 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhựt Quang - đồng TV HĐCM; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh;  HT.Thích Chơn Minh UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; NT.Thích Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới  T.Ư, viện chủ chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc) cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức BTS GHPGVN 12 huyện tham dự.

IMG_1588 (Copy).JPG


HT.Thích Chơn Minh tặng lẵng hoa chúc mừng buổi lễ

Chánh quyền có ông Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Lăng Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc; bà Võ Thị Bình, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Sa Đéc, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền tỉnh, các huyện thành phố, Phật tử các chùa có chư Ni trụ trì cùng về tham dự.

IMG_1591 (Copy).JPG


Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào cờ, đạo ca Phật giáo, phút tưởng niệm, dâng hoa cúng dường cúng dường, NT.TN Như Trung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh phát biểu khai mạc, khẳng định: “Buổi lễ diễn ra với niềm tự hào và hân hoan hướng lòng tôn kính đối với các bậc Tổ Ni, người đã thắp lên con đường vững chắc cho Ni giới tu tập tâm linh, chấm dứt khổ đau sinh tử…”.

NS.TN. Như Huệ, Phó Phân ban Ni giới tỉnh cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo. Theo tiểu sử, Đức Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa, là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện của Đức Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Đức Tổ Kiều Đàm Di, nhiều vị Tỳ-kheo-ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ…

Tại buổi lễ, chư tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh đã dâng lời khánh tuế, chúc thọ và tri ân đối với NT.Thích nữ Như Ngọc, vị Ni 103 tuổi, với công đức góp phần xây dựng đạo pháp - dân tộc, thành kính tri ân về công hạnh của quý Ni trưởng trong Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng. Ban tổ chức cũng tặng khánh vàng và vòng hoa chúc thọ cho 22 vị giáo phẩm Ni trưởng.

IMG_1633 (Copy).JPG
Khánh tuế Trưởng lão Ni Thích nữ Như Ngọc (103 tuổi)

IMG_1635 (Copy).JPG
Trao hoa và khánh chúc thọ quý Ni trưởng

Được biết, đây là lần đầu tiên Phân ban Ni giới Phật giáo Đồng Tháp tổ chức lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di và đã được sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp việc tổ chức luân phiên theo các huyện/thị/thành phố, bằng hình thức trao cờ tổ chức. Lần thứ 2 sẽ do chư Ni huyện Cao Lãnh tổ chức vào năm 2020.

Tại buổi lễ, ông Châu Văn Tài thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc mừng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp. Ông Tài ghi nhận và cảm ơn những đóng góp ý nghĩa của chư Ni và tín đồ Phật tử trong an sinh xã hội.

Thay mặt cho Ban chứng minh, HT.Thích Nhựt Quang đạo từ nhắc lại tấm gương cao quý của ngài Đại Ái Đạo - Tổ Ni Kiều Đàm Di, luôn tưởng nhớ chư tôn đức Ni giới tỉnh Đồng Tháp đã viên tịch. Hòa thượng mong muốn chư Ni hãy lấy tấm gương sáng của Đức Đại Ái Đạo làm hành trang trên bước đường tu học và hành đạo. Hòa thượng cũng chúc Phân ban Ni giới tỉnh thực hiện tốt công tác Phật sự do Giáo hội giao phó, làm đẹp đạo tốt đời.

IMG_1645 (Copy).JPG


Ni giới H.Cao Lãnh đón nhận cờ đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm vào năm 2020

Sau phần nghi thức hành chánh, chư tôn đức Ni, đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và cung tiến Giác linh chư Ni tiền bối đã viên tịch tại Tổ đường Phước Huệ.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự vào chiều 24-3

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Sở Dân tộc và tôn giáo và các ban ngành họp mặt, trao đổi công tác Phật sự

GNO - Chiều 24-3, lãnh đạo Sở Dân tộc và tôn giáo cùng các ban ngành tỉnh tổ chức gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để trao đổi về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Trung tâm Hành chính tỉnh (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Thông tin hàng ngày