Đồng Tháp: Phật giáo tỉnh tổng kết năm 2025, từ thiện xã hội đạt hơn 189 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-1, tại Giảng đường Huệ Đăng - Văn phòng Thường trực Ban Trị sự (chùa Vĩnh Tràng, P.Mỹ Phong), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2025 và trình phương hướng hoạt động năm 2026.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chứng minh, tham dự hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, Hòa thượng Thích Huệ Tâm; chư vị Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh: Hòa thượng Thích Hoằng Đức, Hòa thượng Thích Giác Nhân; cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự tỉnh.

Chủ tọa hội nghị có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự, Tăng Ni các ban ngành, tự viện trong tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp, P.Cao Lãnh và địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tổng kết năm 2025 - năm bản lề sau thời gian thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Thượng tọa cho biết nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đoàn kết, hoàn thiện nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu trong công tác tổ chức và điều hành. Nổi bật là việc thành lập 8 khu vực đại diện cho Ban Trị sự tỉnh để trực tiếp hướng dẫn Tăng Ni, tự viện thực hiện kịp thời các chủ trương của Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội tiếp tục là điểm sáng với tổng số tiền thực hiện trong năm qua đạt trên 189 tỷ đồng, với các hoạt động như: xây nhà đại đoàn kết, cầu đường nông thôn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, khuyến học và cứu trợ thiên tai bão lũ...

Chư Tăng Ni đón nhận Giáo chỉ tấn phong

Chư Tăng Ni đón nhận Giáo chỉ tấn phong

Về phương hướng năm 2026, Ban Trị sự tỉnh tập trung vào mục tiêu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I (dự kiến quý I-2026); thực hiện chuyển đổi số thông tin danh bộ Tăng Ni, tự viện; tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 17 vị (2 Hòa thượng, 8 Thượng tọa và 7 Ni sư); đồng thời trao Bằng công đức cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những đóng góp của Phật giáo tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Ông lưu ý Ban Trị sự cần kiện toàn nhân sự văn phòng, Ban Quản trị các tự viện và nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni để bắt kịp xu thế thời đại; đồng thời gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu sắp tới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh sách tấn Tăng Ni cần nỗ lực hơn nữa trong tu tập và hành đạo. Hòa thượng lưu ý Ban Trị sự cần quan tâm, giám sát chặt chẽ nội dung thuyết giảng của Tăng Ni để đảm bảo đúng Chánh pháp, giữ gìn niềm tin của Phật tử.

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kêu gọi toàn thể Tăng Ni đoàn kết, chung tay hoàn thành các Phật sự trong năm 2026, đặc biệt là sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày