Đồng Tháp: Phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-4, phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 -2027 đã diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Bửu Quang (phường 1, TP.Sa Đéc) nhằm triển khai các công tác Phật sự quan trọng trong năm 2022.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng sự tham dự của các thành viên trong Ban Trị sự.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Chơn Minh, Đại đức Thích Trí Khả, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự đã báo cáo công tác Phật sự của 3 tháng đầu năm.

Hòa thượng Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc

Về kế hoạch sắp tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp sẽ thiết trí lễ đài tập trung mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - 2022 tại chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc). Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố sẽ tổ chức Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự huyện , thành phố trong tuần lễ Phật đản theo hướng dẫn Thông bạch của Trung ương GHPGVN và kế hoạch Phật đản của Phật giáo cấp tỉnh.

Về khoá An cư kiết hạ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức 5 điểm an cư: điểm tập trung dành cho chư Tăng tại chùa Phước Hưng (phường 1, TP.Sa Đéc); điểm tập trung cho chư Ni tại chùa Giác Tôn (huyện Châu Thành); chùa Thanh Lương điểm tập trung chư Tăng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp (xã An Bình, huyện Cao Lãnh); chùa Phước Huệ điểm tập trung chư Ni Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp (phường 1, TP.Sa Đéc); chùa Hưng Thiền điểm chư Ni chúng nội tự (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh).

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Ban Trị sự sẽ tổ chức khai mạc Khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và chức năng nhiệm vụ trụ trì cơ sở năm 2022 được tổ chức vào trung tuần tháng 5 âm lịch tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao Bằng công đức
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao Bằng công đức

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã tặng Bằng công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Phiên họp cũng tiếp nhận nhiều phát biểu của chư Tăng Ni về các công tác Phật sự trong thời gian sắp đến.

Chư Tăng Ni lần đầu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ra mắt tại phiên họp
Chư Tăng Ni lần đầu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ra mắt tại phiên họp

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cũng đã giao dấu mộc cho các vị Tăng Ni đảm nhiệm trưởng ngành trực thuộc Phật giáo tỉnh và chư vị lần đầu tiên tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng ra mắt trước toàn thể đại chúng tham dự phiên họp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày