Đồng Tháp: Thông tin về an ninh trật tự tới Phật tử

Một buổi nói chuyện về an ninh Tổ quốc với Phật tử
Một buổi nói chuyện về an ninh Tổ quốc với Phật tử

GNO - Tại chùa Nam An ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thanh Bình vừa phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền - phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông tin các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, an toàn giao thông trên địa bàn huyện cho 120 Tăng Ni, Phật tử.

Các Phật tử được tiếp thu một số điều về Hiến pháp, Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo và Nghị định 92 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo; tình hình tội phạm hoạt động hiện nay như cướp giật, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, tình hình tai nạn giao thông và tình hình sử dụng ma túy… do lãnh đạo MTTQ và Công an huyện truyền đạt.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp các Phật tử nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật, tham gia phòng, chống và phát hiện tố giác các loại tội phạm; ý thức về tác hại của các loại ma túy, đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Qua đó, phổ biến cho gia đình, người thân cùng nhân dân trong cộng đồng dân cư nhận diện về tác hại của ma túy khi sử dụng, quản lý con em trong việc nghiêm chỉnh chấp hành khi tham gia giao thông, xa lánh tệ nạn xã hội.

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày