Đồng Tháp: Trao quyết định nhân sự phụ trách Phật giáo khu vực IV và định hướng hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định đến Đại đức Thích Phước Huệ
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định đến Đại đức Thích Phước Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-8, tại Văn phòng Đại diện Phật giáo khu vực IV (chùa Quê Hương, xã Tam Nông), Phật giáo khu vực IV (gồm các tự viện thuộc TP.Hồng Ngự, H.Hồng Ngự, H.Tam Nông và H.Tân Hồng trước đây) tổ chức buổi họp đầu tiên, trao quyết định nhân sự.
Quang cảnh buổi công bố quyết định

Quang cảnh buổi công bố quyết định

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Thượng tọa Thích Chơn Trí, đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Thư ký, bộ phận Văn phòng, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong khu vực.

Thượng tọa Thích Phước Huệ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Phước Huệ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phó Trưởng ban, Trưởng Đại diện Phật giáo khu vực IV cho biết nơi đây là vùng biên giới Tây Nam, gồm TP.Hồng Ngự và ba huyện cũ: Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng.

Trong nhiều năm qua, Phật giáo đã đồng hành cùng người dân phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, đạo đức, góp phần xây dựng đời sống an vui, hạnh phúc.

Việc thành lập Ban Đại diện Phật giáo khu vực IV thể hiện tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc -Chủ nghĩa xã hội”, là bước tiến quan trọng để kết nối các tự viện trong khu vực.

Thành viên Ban đại diện khu vực IV nhận quyết định

Thành viên Ban đại diện khu vực IV nhận quyết định

Tại phiên họp, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự công bố quyết định nhân sự của Ban Đại diện Phật giáo khu vực IV và cung thỉnh Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định đến các thành viên.

Thượng tọa Thích Chơn Trí đã trình bày một số phương thức hoạt động

Thượng tọa Thích Chơn Trí đã trình bày một số phương thức hoạt động

Đại diện chủ tọa, Thượng tọa Thích Chơn Trí đã trình bày một số phương thức hoạt động của Đại diện Phật giáo khu vực IV trong giai đoạn mới, đồng thời định hướng nhiều hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Phật sự, thúc đẩy sự kết nối giữa các tự viện trong khu vực.

Thượng tọa nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo chính là yếu tố then chốt giúp Phật giáo khu vực IV ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt tâm linh cho cộng đồng.

Cũng trong phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc lưu ý một số điểm cần thiết trong phương thức hoạt động của đại diện khu vực; đồng thời thông tin đến chư Tăng Ni về một số chương trình lớn sắp tới như Pháp hội Vu lan và Lễ hội Trung thu, đề nghị các tự viện chủ động sắp xếp tham gia và hỗ trợ.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu

Phiên họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ chư tôn đức tham dự, tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự, đẩy mạnh truyền thông giáo lý và chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào Phật tử vùng biên.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt biểu dương tinh thần tích cực và đoàn kết của chư Tăng Ni khu vực; khẳng định, đại diện Phật giáo khu vực chính là “cánh tay nối dài” của Ban Trị sự tỉnh, góp phần điều phối, hướng dẫn và hỗ trợ sinh hoạt Phật sự tại địa phương một cách thuận lợi, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày