Đồng Tháp: Tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Sáng 15-12-2013, tại huyện Tháp Mười, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phối họp cùng UBND, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, huyện Tháp Mười long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 705 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn và tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Dương (Võ Duy Dương) và Đốc binh Kiều (Nguyễn Tấn Kiều) - những thủ lĩnh nghĩa quân đã kiên cường chống thực dân Pháp đến xâm lược hồi nửa cuối thế kỷ 19.

>>

Kỷ niệm 755 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông

1 tuong niem.jpg


Chư tôn đức niệm Phật trước khi bước vào chánh lễ

Buổi lễ diễn ra tại Khu di tích Gò Tháp thuộc ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp, cách huyện lỵ Tháp Mười khoảng 11km về phía Bắc, cách thị xã Cao Lãnh về hướng Ðông Bắc 28 km theo đường chim bay), 43 km (theo đường bộ và đường thủy).

HT.Thích Thiện An, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Thành, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh và chư tôn đức Thường trực BTS, trú trì các tự viện trong tỉnh cũng về tham dự.

Về chính quyền có sự hiện diện các vị lãnh đạo UBND, Công an, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo huyện Tháp Mười và tỉnh Đồng Tháp tham dự buổi lễ.

1 tuong niem 1.jpg

1 tuong niem 2.jpg

Quang cảnh lễ tưởng niệm trước bàn thờ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông 

1 tuong niem 3.jpg

Lắng nghe tiểu sử và công hạnh của Phật hoàng và nhị vị công thần

Trong buổi lễ, HT.Thích Thiện Huệ đọc diễn văn khai mạc, nhắn nhủ toàn thể Tăng Ni, Phật tử luôn phát huy uống nước nhớ nguồn, những vị có công giải phóng dân tộc, các anh hùng đã huy sinh vì Tổ quốc.

TT.Thích Thiện Năng ôn lại tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông về gia thế, lúc được Trần Thánh Tông truyền ngôi vua và đã chủ trì các hội nghị để lấy ý kiến chiến lược vệ quốc. Ông là người lãnh đạo nhân dân đã chiến thắng hai lần quân Nguyên - Mông. Khi hiểu thấu lý Phật giáo ngài đã xuất gia với sư Huệ Tuệ, lấy hiệu là “Hương Vân Đại đầu đà”. Ngài là vị khai sáng Thiền phái Trúc Lâm, về cuối đời Ngài truyền y bát lại cho ngài Pháp Loa.

Thượng tọa cũng nói sơ lược về hai vị Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều, hai vị đã có công rất lớn đối với người dân Đồng Tháp Mười, đó là tấm gương sáng.

1 tuong niem5.jpg

Thành kính tưởng niệm

1 tuong niem 4.jpg

Trao quyết định bổ nhiệm trú trì chùa Tháp Linh

Dịp nay, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng trao quyết định bổ nhiệm trú trì chính thức cho TT.Thích Huệ Minh - nhậm chức trú trì chùa Tháp Linh thay cho cố ĐĐ.Thích Thanh Trí (viên tịch).

Huệ Nghiêm

------------------------

* Giác Ngộ Online chào đón tin, bài của bạn đọc, vui lòng gửi về: baogiacngo@yahoo.com hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày