Đức Dalai Lama thuyết pháp trở lại

GNO - Sau 4 tháng không tiếp nhận các cuộc gặp trực tiếp và không tổ chức sự kiện cộng đồng vì dịch bệnh Covid-19, Đức Dalai Lama đã có chương trình thuyết pháp trực tuyến vào 2 ngày cuối tuần vừa qua, được phát từ văn phòng của ngài tại Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ.

2020-05-16-Dharamsala.jpg

Đức Dalai Lama thuyết pháp trực tuyến trong 2 ngày 16, 17-5 qua từ Dharamsala - Ảnh: dalailama.com

Nội dung pháp thoại về Bảo Hành Vương Chính luận (Precious Garland) của ngài Long Thọ (Nagarjuna). Từ đó, Đức Dalai Lama chia sẻ về cách thích ứng trong những hoàn cảnh sống khó khăn. Buổi giảng được dịch sang nhiều thứ tiếng như Trung Quốc, tiếng Anh, Pháp, Nga, Ý, tiếng Hindi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Việt.

Qua đó, ngài nhấn mạnh: “Sự thoải mái và dễ chịu về vật chất khiến con người trở nên thờ ơ với sự bình yên nội tâm của mình; nhiều người thành đạt về mặt vật chất nhưng lại dễ bị tổn thương bởi sự không hài lòng và không cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cần hiểu rằng sự khỏe mạnh về mặt tinh thần và cảm xúc là chìa khóa quan trọng để có được niềm tin và hạnh phúc.

Nhiều vấn đề trong cuộc sống của con người khởi nguồn từ sự phóng dật của tâm. Chúng ta dính mắc vào bạn bè và người thân rồi sinh ra sự kháng đối, thù nghịch mà quên rằng chúng ta lệ thuộc lẫn nhau…

Vì có cùng ước muốn tìm kiếm hạnh phúc và vượt thoát khổ đau, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm và xử lý các cảm xúc tiêu cực của mình” - Đức Dalai Lama nhấn mạnh.

Ngài cũng nêu ra 3 cam kết nên thực hiện đối với người dân Tây Tạng - đó là: khích lệ người khác được hạnh phúc và giúp họ hiểu tầm quan trọng của việc đưa các giá trị nhân văn vào trong đời sống hàng ngày và gìn giữ sự bình yên bên trong; thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo trên thế giới và bảo tồn ngôn ngữ, bảo vệ văn hóa và môi trường sống tự nhiên của Tây Tạng.

Trong các buổi giảng của mình, Đức Dalai Lama bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với nhân viên y tế khắp nơi trên thế giới trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Trước dịch bệnh, chúng ta không nên nản lòng hay mất tinh thần vì điều này không giúp ích gì. Khi các bất ổn - như đại dịch này xảy đến, nếu con người không chung tay với nhau để giải quyết thì ai sẽ làm việc này…” - ngài nhắc nhở.

Đức Hòa
(theo The Buddhist Door, dalailama.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày