Đức Pháp chủ cùng chư Tăng tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa
Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-4-Quý Mão (30-5-2023), theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, chư Tăng vân tập tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự. Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm tham dự.
Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự

Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự

Tại chánh điện, sau khi niêm hương bạch Phật, Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng thực hiện nghi thức tác pháp an cư.


Lễ tác pháp An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM khải bạch pháp sự trong khi toàn thể hội chúng đồng quỳ trang nghiêm trước Phật đài, xác định Việt Nam Quốc Tự là đại Tăng già-lam của chư hành giả hiện diện.

Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa; cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN làm thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự.

Chư tôn đức Tăng trang nghiêm đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức Tăng trang nghiêm đảnh lễ Tam bảo

Tiếp đó, chư Tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng. Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời giáo giới đến chư Tăng, nêu ý nghĩa quan trọng của việc An cư kiết hạ đối với chúng xuất gia, cùng những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong ba tháng an cư tập trung nhằm trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm tự thân, giải thoát, an lạc trong đời sống.

"Ngoài những việc Tăng sai, mỗi Tăng Ni hãy nghiêm trì giới luật, cấm túc an cư, không vì duyên sự cá nhân để vi phạm quy định của việc kiết hạ", ngài sách tấn.

Đức Pháp chủ ban giáo giới đến chư Tăng
Đức Pháp chủ ban giáo giới đến chư Tăng

Đức pháp chủ cũng nhắn nhủ sau lễ tác pháp an cư, chư Tăng trở về các trường hạ tập trung tại địa phương cùng nhau tu tập, nghiêm trì trong ba tháng an cư như pháp. Mỗi tháng 2 kỳ trở về Việt Nam Quốc Tự tham gia lễ Bố-tát, thính giới, sau đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong tu tập để trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm Tăng đoàn.

Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng

Chư Tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng

Theo kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tất cả các thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện vân tập tại Việt Nam Quốc Tự để thực hiện lễ Bố-tát vào lúc 6 giờ 30 ngày 14, 29 Âm lịch hàng tháng, sau đó tham gia hội nghị sinh hoạt Phật sự; lễ tác pháp Tự tứ vào lúc 6 giờ 30 ngày 12-7-Quý Mão.

Chư tôn đức Tăng tại lễ tác pháp thọ An cư

Chư tôn đức Tăng tại lễ tác pháp thọ An cư

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ quy định, lễ tác pháp an cư tại địa phương cùng thống nhất thời gian vào ngày 16-4-Quý Mão, lễ tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Quý Mão. Đối với các hành giả an cư tại chỗ, mỗi nửa tháng phải tập trung Bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự địa phương quy định.

Trong mùa an cư, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ tập trung trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư Tăng TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự:

Đức Pháp chủ quang lâm

Đức Pháp chủ quang lâm

Trang nghiêm đảnh lễ Tam bảo

Trang nghiêm đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Lễ tác pháp thọ An cư bắt đầu 3 tháng nghiêm trì tu tập, trưởng dưỡng đạo lực

Lễ tác pháp thọ An cư bắt đầu 3 tháng nghiêm trì tu tập, trưởng dưỡng đạo lực

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng đối thú tác bạch an cư theo hàng Thượng tọa; cung thỉnh Đức Pháp chủ hoan hỷ vì đại chúng làm Thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng đối thú tác bạch an cư theo hàng Thượng tọa; cung thỉnh Đức Pháp chủ hoan hỷ vì đại chúng làm Thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM khải bạch pháp sự

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM khải bạch pháp sự

Quang cảnh lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư Tăng TP.HCM, mở đầu mùa An cư Phật lịch 2567

Quang cảnh lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư Tăng TP.HCM, mở đầu mùa An cư Phật lịch 2567

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Ba tháng An cư kiết hạ theo truyền thống nhằm trưởng dưởng đạo lực, trang nghiêm Tăng đoàn

Ba tháng An cư kiết hạ theo truyền thống nhằm trưởng dưởng đạo lực, trang nghiêm Tăng đoàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi chốn bình yên

Nơi chốn bình yên

GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

GNO - Với cuộc đời hành đạo, hơn 70 năm hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, Trưởng lão Hòa thượng dành nhiều thời gian biên soạn, phiên dịch, chú giải kinh, luận để làm tài liệu, góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam với bút danh Như Huyễn Thiền sư.
Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo tại xã Cẩm Thủy

GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 và thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông tin hàng ngày