Đức Pháp chủ thăm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Đức Pháp chủ GHPGVN từ TP.HCM về Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thăm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn sáng 20-6-2023 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN từ TP.HCM về Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng thăm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn sáng 20-6-2023 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 20-6, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến tỉnh Sóc Trăng thăm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ GHPGVN, bậc giáo phẩm truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer năm nay 93 tuổi.

Tháp tùng Đức Pháp chủ GHPGVN có các vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ, gồm Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Đức Pháp chủ đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Đức Pháp chủ đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Cùng đi còn có Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Từ TP.HCM về Sóc Trăng, Đức Pháp chủ GHPGVN đã đến thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, vị giáo phẩm uy tín trong truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, đương vi Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, khiếm an và đang điều trị tại đây.

Đức Pháp chủ thăm Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn khiếm an đang điều trị tại bệnh viện

Đức Pháp chủ thăm Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn khiếm an đang điều trị tại bệnh viện

Tại buổi thăm đầy đạo tình bên giường bệnh, Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại những kỷ niệm với Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn từ giai đoạn vận động thành lập Giáo hội và gắn bó với nhiều hoạt động sau đó tại Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh cũng như ở Ủy ban T.ƯMTTQVN.

Ngài cho biết trong những ngày cấm túc ở khóa huân tu đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, ngài luôn nhớ về những hình ảnh của các bậc Trưởng lão đồng hành, đồng sự với ngài, nhất là giai đoạn đầu thành lập GHPGVN đầu thập niên 1980, nhiều vị đã viên tịch, một số vị còn tại thế. Khi hay tin Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn vẫn khiếm an, đang điều trị ở bệnh viện trong mùa An cư, ngài đã huấn thị các Thượng tọa Ban Thư ký cùng ngài về Sóc Trăng để vấn an, cúng dường tứ sự đến Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ.

Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại những kỷ niệm với Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn từ giai đoạn vận động thành lập Giáo hội và gắn bó với nhiều hoạt động sau đó của Phật giáo và đất nước

Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại những kỷ niệm với Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn từ giai đoạn vận động thành lập Giáo hội và gắn bó với nhiều hoạt động sau đó của Phật giáo và đất nước

Trong niềm xúc động, các vị Sư và chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cũng như các thị giả, người chăm sóc thường nhật của Trưởng lão Phó Pháp chủ cho biết thân thể khiếm an nhưng tinh thần ngài vẫn minh mẫn, tiếp thu và tùy thuận các điều trị của y bác sĩ, duy một điều là ngài không nói suốt gần 2 năm qua.

Với ánh mắt xúc động khi gặp lại đồng đạo cùng thời là Đức Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn đã thốt thành tiếng trong sự ngạc nhiên, bất ngờ của nhiều người chứng kiến.

Thật bất ngờ, sau gần hai năm không hề nói, trong cuộc hội ngộ này, Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn nói thành lời khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và hết sức hoan hỷ

Thật bất ngờ, sau gần hai năm không hề nói, trong cuộc hội ngộ này, Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn nói thành lời khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và hết sức hoan hỷ

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã chia sẻ đạo tình, cùng nhắc lại những lời căn bản mà Đức Phật đã dạy, đó là vô thường, vô ngã và Niết-bàn tịch diệt. “Tuy hình thức hành trì, pháp môn có thể khác nhau nhưng chúng ta đều chung một con đường theo Đức Phật đã chỉ dạy, đi chung đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, khi nào Phật gọi thì về…”, ngài nắm tay vị Trưởng lão Phó Pháp chủ nói như tự nhủ với cả chính mình.

Đức Pháp chủ cúng dường pháp y mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dâng cúng ngài trong dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, cùng tịnh tài và các vật dụng thiết yếu đến Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn

Đức Pháp chủ cúng dường pháp y mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dâng cúng ngài trong dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, cùng tịnh tài và các vật dụng thiết yếu đến Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã cúng dường tịnh tài và phẩm vật đến Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn trong tinh thần cúng dường tứ sự đến các vị Trưởng lão và có những lời chúc, thăm hỏi, ân cần dặn dò đến các vị chăm sóc sức khỏe của Đức Phó Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng đã quang lâm thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, thăm trường hạ tại đây và có lời huấn thị cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử hiện diện.

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thăm trường hạ thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thăm trường hạ thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Tại đây, ngài đã nhắc lại nhân duyên về tỉnh Sóc Trăng và bày tỏ niềm hoan hỷ khi tại tỉnh nhà có những vị giáo phẩm đức độ và có ảnh hưởng lớn đối với tín đồ Phật giáo và xã hội như Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đương nhiệm cùng các bậc tôn túc khác.

Đức Pháp chủ tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các truyền thống Phật giáo trên vùng đất Sóc Trăng trong ngôi nhà Giáo hội, đã làm nên những thành tựu đáng kể; ngài cũng nêu phương danh những cư sĩ ngoại hộ Phật pháp, trong đó có Đại tướng Phạm Văn Trà, người đã chủ trương xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng và nhiều thiền viện Trúc Lâm ở các địa phương khác.

Đức Pháp chủ huấn thị

Đức Pháp chủ huấn thị

Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ cũng đã lưu ý tầm quan trọng của pháp hành trong Phật giáo, khích lệ chư Tăng Ni, Phật tử nỗ lực thực tập các pháp môn để có chánh niệm và đi sâu vào chánh định, nhằm có tâm trí sáng suốt để phân biệt đúng sai, điều nên làm và việc cần tránh để xây dựng đời sống an lạc hiện tại và cho mai sau.

Ngài đề cập đến nhân sự đặc thù của tỉnh nhà, đó là trường hợp của Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, với uy tín cá nhân, yêu cầu thực tế và năng lực nhiếp chúng, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã đồng thuận để Hội đồng Trị sự suy cử đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đây là trường hợp ngoại lệ đặc biệt ở một địa phương như tỉnh Sóc Trăng.

Chư vị giáo phẩm đảnh lễ tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư vị giáo phẩm đảnh lễ tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Dịp này, Đức Pháp chủ GHPGVN mong muốn Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô cùng chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh ở tỉnh nhà thực hiện giám sát, tận tình giúp đỡ và tích cực định hướng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phát triển Giáo hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước, đem lại sự an cư lạc nghiệp cho người dân.

Ngài cũng đã cúng dường tịnh tài đến Ban Trị sự và trường hạ An cư của Tăng Ni tại tỉnh nhà.

Cùng ngày, Đức Pháp chủ đã sang TP.Cần Thơ, thăm Trưởng lão Hòa thượng Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh và Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Đức Pháp chủ tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các truyền thống Phật giáo trên vùng đất Sóc Trăng trong ngôi nhà Giáo hội

Đức Pháp chủ tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các truyền thống Phật giáo trên vùng đất Sóc Trăng trong ngôi nhà Giáo hội

Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh Sóc Trăng phát nguyện tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh Sóc Trăng phát nguyện tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN cúng dường tịnh tài đến trường hạ thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Đức Pháp chủ GHPGVN cúng dường tịnh tài đến trường hạ thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tặng bức khánh đến Đức Pháp chủ

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tặng bức khánh đến Đức Pháp chủ

Chư Tăng Ni, ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và Phật tử tham dự

Chư Tăng Ni, ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và Phật tử tham dự

Chư Tăng các truyền thống tại Sóc Trăng tham dự

Chư Tăng các truyền thống tại Sóc Trăng tham dự

Quý Thượng tọa Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN tháp tùng

Quý Thượng tọa Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN tháp tùng

Lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tiếp thu lời huấn thị của Đức Pháp chủ

Tiếp thu lời huấn thị của Đức Pháp chủ

Quang cảnh buổi cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN đến thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng thăm và sách tấn

Quang cảnh buổi cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN đến thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng thăm và sách tấn

Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn sinh năm 1930, là vị giáo phẩm có uy tín đối với đồng bào Khmer nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Ngài được GHPGVN suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, được bầu vào chức vụ Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng liên tục nhiều năm, từ 2003 đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng cũng từng được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (2002-2017), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (1993-2017), Phó Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hậu Giang (1982-1992).

Ngài là Đại biểu Quốc hội khóa VI, Ủy viên UBTƯ MTTQVN khóa III, IV, V; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN khóa VI, VII; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng (1981-1986), Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng khóa VI, VII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày