Đức Pháp chủ GHPGVN tụng kinh, quá đường với đại chúng ở trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nguyện hương trước thời kinh cùng đại chúng trước Phật đài trong chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nguyện hương trước thời kinh cùng đại chúng trước Phật đài trong chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khóa huân tu 10 ngày của lãnh đạo Hội đồng Điều hành, các khoa, giảng viên và Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 (2023), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tham dự.

Sau đây là hình ảnh về thời khóa trì tụng kinh Dược Sư và thời quá đường chung tại chánh điện mới và chánh điện tạm của cơ sở II Học viện (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM), ngày 13-6-2023, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tham dự cùng đại chúng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng năm nay đã ngoài 80 tuổi, hơn 70 năm xuất gia tu hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng năm nay đã ngoài 80 tuổi, hơn 70 năm xuất gia tu hành

Ngôi chánh điện mới trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Ngôi chánh điện mới trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Công trình này được xây dựng vào tháng 10-2018

Công trình này được xây dựng vào tháng 10-2018

Ngôi chánh điện tại Học viện được xây dựng với quy mô 1 trệt và 1 lầu. Lầu 1 làm chánh điện, nơi thực hiện các lễ nghi tâm linh với sức chứa khoảng 1.500 người

Ngôi chánh điện tại Học viện được xây dựng với quy mô 1 trệt và 1 lầu. Lầu 1 làm chánh điện, nơi thực hiện các lễ nghi tâm linh với sức chứa khoảng 1.500 người

Tầng trệt là đại giảng đường - sẽ là không gian cho các sự kiện hội nghị, hội thảo với sức chứa 2.500 chỗ ngồi; cùng với các phòng họp dành cho hội thảo nhóm…

Tầng trệt là đại giảng đường - sẽ là không gian cho các sự kiện hội nghị, hội thảo với sức chứa 2.500 chỗ ngồi; cùng với các phòng họp dành cho hội thảo nhóm…

Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng

Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng

Tháng 5-2022, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tổ chức lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới

Tháng 5-2022, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tổ chức lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới

Và đưa công trình này vào sử dụng

Và đưa công trình này vào sử dụng

An tọa nơi tôn nghiêm nhất ở chánh điện tầng 1 là tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong tư thế nhập đại định, an vị vào tháng 12-2021

An tọa nơi tôn nghiêm nhất ở chánh điện tầng 1 là tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong tư thế nhập đại định, an vị vào tháng 12-2021

Các thời khóa thiền môn, lễ Tự tứ, thuyết giảng… đều được tổ chức tại chánh điện (tầng 1) và đại giảng đường Minh Châu (tầng trệt) của tòa chánh điện này, thay cho chánh điện tạm lâu nay

Các thời khóa thiền môn, lễ Tự tứ, thuyết giảng… đều được tổ chức tại chánh điện (tầng 1) và đại giảng đường Minh Châu (tầng trệt) của tòa chánh điện này, thay cho chánh điện tạm lâu nay

Toàn bộ công trình xây dựng các hạng mục cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM do đích thân Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh, trực tiếp chỉ đạo và vận động kiến thiết, tôn tạo

Toàn bộ công trình xây dựng các hạng mục cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM do đích thân Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh, trực tiếp chỉ đạo và vận động kiến thiết, tôn tạo

Hàng ngày, trong khóa huân tu, Đức Pháp chủ GHPGVN đều tham dự quá đường chung với đại chúng tại chánh điện tạm

Hàng ngày, trong khóa huân tu, Đức Pháp chủ GHPGVN đều tham dự quá đường chung với đại chúng tại chánh điện tạm

Nơi đây hiện có hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên tu học nội trú

Nơi đây hiện có hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên tu học nội trú

Bên cạnh cơ sở II, còn có chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) phụ cận dành riêng cho Ni sinh nội trú

Bên cạnh cơ sở II, còn có chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) phụ cận dành riêng cho Ni sinh nội trú

Thượng tọa Thích Thanh Phong và tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng các Phật tử cúng dường

Thượng tọa Thích Thanh Phong và tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng các Phật tử cúng dường

Không gian trai đường của thời quá đường tại chánh điện tạm

Không gian trai đường của thời quá đường tại chánh điện tạm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày