GNO - Sáng 27-3 (28-2-Ất Tỵ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, nhà phiên dịch kinh điển, bậc Tổ sư phục hưng pháp Tịnh độ tại Việt Nam thời hiện đại.
 |
Đại chúng dâng hương tưởng niệm vị cao Tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, vị giáo phẩm có công hạnh lớn lao trong việc thành lập và phát triển Giáo hội |
Tháp tùng Đức Pháp chủ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Văn phòng Đức Pháp chủ, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Trước hương án Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, nhà phiên dịch kinh điển Đại thừa, sáng lập Cực lạc liên hữu - phục hưng Tịnh độ tại Việt Nam thời hiện đại, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Đức Pháp chủ dâng hương tưởng niệm, dâng trà cúng dường.
Hòa thượng Thích Lệ Trang duy-na xưng tán công hạnh và xướng danh hiệu đảnh lễ, đại chúng đồng hồi hướng Tịnh độ tưởng niệm bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam, vị giáo phẩm có công đức lớn lao trong việc thành lập và phát triển Giáo hội.
 |
Đức Pháp chủ trước bảo tháp Phù Thi - nơi lưu giữ thân tứ đại của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, trong khuôn viên chùa Vạn Đức |
Tiếp đó, Đức Pháp chủ cùng chư tôn đức đã dâng hương và hữu nhiễu bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức, nơi lưu giữ thân tứ đại của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh; thăm Vô Y viện, Kỷ niệm đường - không gian lưu giữ những vật dụng, pháp khí gắn liền với đời sống tu hành và phụng sự của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh lúc sinh tiền, qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, Q.Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1937, ngài lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu Hòa thượng trụ trì pháp húy Hồng Xứng thế độ xuất gia, được ban pháp húy là Nhựt Bình, hiệu Thiện Chánh, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.
 |
Hòa thượng Thích Hoằng Tri giới thiệu đến Đức Pháp chủ những hiện vật của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh lúc còn sinh thời, hiện đang được trưng bày tại Vô Y viện |
Năm 1941, ngài ra Huế học và thọ Sa-di giới tại chùa Quốc Ân ở kinh đô Thuận Hóa, được Sư cụ Trí Độ đặt pháp hiệu Trí Tịnh. Đến năm 1945, ngài thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Long An (Sa Đéc).
Đại lão Hòa thượng đã khai lập nên Cực lạc liên hữu vào năm 1955, làm đạo tràng kết duyên Tăng Ni, cư sĩ Phật tử theo pháp môn Tịnh độ.
Năm 1981, GHPGVN thành lập, ngài được suy tôn ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư.
 |
Hòa thượng Thích Lệ Trang cung kính đảnh lễ trước di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh |
Năm 1984, sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào tháng 4-1984, ngài được suy cử Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ II và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật.
Ngày 28-3-2014 (28-2-Giáp Ngọ), ngài thu thần viên tịch, trụ thế: 98 năm, 69 hạ lạp tại chùa Vạn Đức, nơi trú xứ mà Đại lão Hòa thượng đã khai sáng và gắn bó phần lớn cuộc đời tu hành của mình.
Vào Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) viên tịch, Đức Pháp chủ cùng toàn thể Đại Tăng đã nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Sơ tổ của Tịnh độ Việt Nam thời hiện đại.
 |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự thắp hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức chiều 26-3 |
Trước đó, chiều 26-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã đến chùa Vạn Đức dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Cùng ngày, các tổ đình, đại diện Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và TP.Thủ Đức cùng nhiều phái đoàn đã đến đảnh lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng nhân 11 năm ngày ngài viên tịch.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
Đại chúng tụng kinh trong ngày tưởng niệm Tôn sư của mình |