Suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Sơ Tổ Tịnh độ Việt Nam thời hiện đại
Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN viên tịch tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) - Ảnh: Quảng Đạo
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng 28-2 ÂL (6-4), tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch đã được trang nghiêm cử hành với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quan khách và Phật tử.
Quang lâm chứng minh và tham dự Lễ tưởng niệm có Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ; chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Đức Pháp chủ cùng chư vị giáo phẩm tham dự Lễ tưởng niệm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký), Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư; lãnh đạo Giáo hội các tỉnh thành; TP.Thủ Đức sở tại; môn đồ pháp quyến, chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử các nơi đồng tham dự.
Đức Pháp chủ dâng trà cúng dường
Đối trước hương án Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức, thay mặt môn đồ pháp quyến trong tông phong Vạn Đức cung kính dâng lời khải bạch, ôn lại những điểm son trong những năm tháng hành đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Trong đó, đáng kể nhất đó là việc Đại lão Hòa thượng đã khai lập nên hội Cực lạc Liên hữu vào năm 1955, “làm đạo tràng kết duyên chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử cùng một hạnh theo pháp môn Tịnh độ làm căn cứ, lấy việc học Phật, giảng dạy, phiên dịch kinh điển từ Hán tạng ra Việt văn và tụng kinh, niệm Phật làm chánh hạnh đời mình”.
Hòa thượng Thích Hoằng Tri dâng lời khải bạch
Nhân tưởng niệm 10 năm ngày viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, tuân thừa giáo huấn của Đức Pháp chủ và chư tôn Trưởng lão, trước Đại tăng, Hòa thượng Thích Hoằng Tri cùng toàn thể môn đồ pháp quyến trong môn phong Vạn Đức, tác bạch nguyện tiếp nối hội Cực lạc Liên hữu, tiếp tục sự nghiệp xiển dương pháp môn Tịnh độ mà Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã dành trọn cuộc đời xây đắp nên.
Đạo từ tại lễ tưởng niệm, Đức Pháp chủ có lời truy tán công hạnh cao dày và giới đức của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong việc xiển dương pháp môn Tịnh độ tại Việt Nam, từ giữa thế kỷ trước. Vì mong muốn số đông có thể hiểu đúng, cùng nhau tiến tới trên đường tu, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã dày công phiên dịch nhiều kinh điển, kết hợp và diễn giải những tri kiến về Tịnh độ, xây dựng nên một pháp môn Tịnh độ mang những đặc thù riêng, phù hợp với căn cơ của người Việt Nam.
Đức Pháp chủ đạo từ
Đức Pháp chủ cũng đã giảng giải về ý nghĩa của việc tu tập nhằm đưa đến tâm thanh tịnh của tự thân, và ý nghĩa của sự kết nối giữa những người có tâm thanh tịnh, đồng quy hướng về Cực lạc. Với hội Cực lạc Liên hữu do Đại lão Hòa thượng đề xướng ra, khi liên kết được những người thanh tịnh hợp lại với nhau, có thể phần nào tạo ra được thế giới Cực lạc ngay tại cõi Ta-bà này.
“Người Việt Nam chúng ta khi tu Tịnh độ, ít ai hiểu Tịnh độ một cách sâu sắc về ý nghĩa này. Sợ chúng ta hiểu lầm, tu sai, ngài đã lập ra Cực lạc Liên hữu, kết hợp những người giữ tâm thanh tịnh lại với nhau để cùng dìu dắt nhau tu học”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.
Tưởng niệm công hạnh bậc Tổ sư
Với những công hạnh cao dày và đóng góp lớn lao trong việc xây dựng, xiển dương pháp môn Tịnh độ tại Việt Nam, Đức Pháp chủ cùng toàn thể Đại tăng đã nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Sơ Tổ của Tịnh độ Việt Nam thời hiện đại.
Trước hương án Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đức Pháp chủ, chư vị giáo phẩm cùng chư tôn đức đã niêm hương, đồng tụng thời Bát-nhã Tâm kinh tưởng niệm Giác linh Tổ sư.
NSGN - Chùa Burapha, nơi Luang Pu trải qua mỗi kỳ an cư trong hơn 50 năm, nằm ở trung tâm thị trấn Surin, ngay trước văn phòng tỉnh và cạnh tòa án tỉnh. Vì lý do này, tiếng ồn của xe hơi và xe tải liên tục làm xáo trộn sự yên bình và tĩnh lặng của tu viện.
GNO - Chiều 25-8, tại Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II (P.Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra Lễ bế giảng Lớp xoa bóp ấn huyệt của 135 học viên, trong đó có 22 học viên khuyết tật.
GNO - Hướng đến Quốc khánh (2-9), sáng 25-8, Trung ương GHPGVN và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam, diễn ra tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội).
GNO - Ngày 24-8, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, TP.HCM) hướng dẫn đoàn Phật tử đến chùa Kim Sơn (ấp 8, xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) trao quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
GNO - Hôm nay, 25-8, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM ấn ký phổ biến Thông báo số 338/TB-BTS về việc tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.