Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN viếng bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác

Hòa thượng Thích Trí Quảng nhiễu quanh bảo tháp Hòa thượng Thích Viên Giác
Hòa thượng Thích Trí Quảng nhiễu quanh bảo tháp Hòa thượng Thích Viên Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN vừa đến Long Hoa cổ tự (quận 7, TP.HCM) viếng tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, vào chiều 13-10 nhân húy nhật của ngài.

Tháp tùng còn có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang xưng tán tôn hiệu của Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác

Hòa thượng Thích Lệ Trang xưng tán tôn hiệu của Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác

Tại bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dâng hương, nhiễu một vòng quanh tháp nhằm tưởng nhớ những đóng góp vô cùng to lớn mà cố Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Tại tổ đường

Tại tổ đường

Đoàn cũng dâng hương tại Tổ đường Long Hoa cổ tự (quận 7, TP.HCM). Dịp này, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7 giới thiệu đôi nét về việc phụng thờ bậc Ân sư đến Đức Quyền Pháp chủ và các vị trong đoàn.

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh giới thiệu về việc phụng thờ Tôn sư

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh giới thiệu về việc phụng thờ Tôn sư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác là người đã khai sơn chùa Giác Huệ và trụ trì chùa Long Hoa trên địa bàn quận 7, nguyên Giám đốc cơ sở nuôi trẻ mồ côi Long Hoa, nguyên Giám đốc Phòng chẩn trị từ thiện Y học cổ truyền Long Hoa. Ngài từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè, Chánh Đại diện Phật giáo quận 7, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; sau đó được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Viên Giác tại Long Hoa cổ tự

Bảo tháp Hòa thượng Thích Viên Giác tại Long Hoa cổ tự

Được biết, bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác tại Long Hoa cổ tự được khởi công xây dựng vào năm 2020. Chu vi khuôn viên tháp là 16 m và có 7 tầng với chiều cao là 20m, mỗi tầng tôn trí một vị Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày