Đức Quyền Pháp chủ sách tấn trong ngày cuối khóa huân tu của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Cung nghinh Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm
Cung nghinh Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 23-5, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức buổi giảng và thời quá đường bế mạc khóa tu cấm túc dành cho chư tôn đức lãnh đạo Học viện, Tăng Ni giảng viên cùng với hơn 1.200 Tăng Ni sinh viên các khóa nội trú tại cơ sở II của Học viện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện tham dự cấm túc an cư tại đây đã quang lâm giảng đường lớn - chánh điện mới, có thời pháp thoại, sách tấn Tăng Ni tu học.

Ngài nhắc lại bài pháp đầu tiên Đức Thế Tôn dạy cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như tại Lộc Uyển và lưu ý về tầm quan trọng của pháp hành “Tứ niệm xứ” trên lộ trình tiến tu, thành tựu được quả vị giải thoát.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh và có thời pháp thoại sách tấn trước toàn thể chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, giảng viên và Tăng Ni sinh viên

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh và có thời pháp thoại sách tấn trước toàn thể chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, giảng viên và Tăng Ni sinh viên

Đức Quyền Pháp chủ, vị giáo phẩm năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn chứng dự khóa huân tu cấm túc cùng đại chúng suốt một tuần qua, trong bài pháp ngày bế giảng, đề cập đến năng lượng giải thoát tâm qua hành trạng của các vị bậc Thánh đệ tử của Đức Phật lúc Ngài tại thế cũng như hạnh nguyện của các vị Bồ-tát, qua đó nhận thức sự thống nhất giữa các truyền thống Nguyên thủy và Đại thừa trên phương diện giải thoát và dấn thân cứu khổ.

Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh vai trò tu học của mỗi cá nhân Tăng, Ni; xem đó là yếu tố quyết định cho sự hưng, suy của đạo pháp. Dịp này, ngài cũng chia sẻ một vài bài học từ kinh nghiệm tu học và hành đạo sinh động, như một lời sách tấn cho Tăng Ni, đặc biệt là người xuất gia trẻ có sự vững chãi trong từng bước đi trên lộ trình học, tu và hành đạo.

Hòa thượng Yoshimizu Daichi là người bạn thân thiết với Tăng, Ni Việt Nam tham dự

Hòa thượng Yoshimizu Daichi là người bạn thân thiết với Tăng, Ni Việt Nam tham dự

Kết thúc buổi pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm, đồng thời là hạnh nguyện: “là người xuất gia cần phải nỗ lực tinh tấn vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, mà cần phải phát bồ-đề tâm, hành Bồ-tát hạnh để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sanh”.

Tham dự buổi giảng bế mạc khóa huân tu có sự hiện diện của Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và chư vị Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa, văn phòng, giảng viên Tăng Ni và hơn 1.200 Tăng Ni sinh viên nội trú tại cơ sở II và chùa Thanh Tâm.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành tham dự

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành tham dự

Sau thời khóa thuyết giảng, chư tôn đức Tăng, Ni và toàn thể Tăng, Ni sinh viên các khóa vân tập chánh điện tạm cùng thực hiện nghi thức quá đường trong tinh thần lục hòa cộng trụ của Tăng đoàn.

Khóa huân tu cấm túc tại Học viện nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 bắt đầu từ ngày 17-4-Nhâm Dần (17-5-2022). Mỗi ngày, thời khóa bắt đầu từ 3g30 khuya với thời thiền tọa, công phu khuya; buổi sáng Tăng Ni sinh viên nghe chư tôn đức chia sẻ kinh nghiệm tu học tại giảng đường lớn, buổi trưa quá đường tại chánh điện tạm, thiền hành sau thời ngọ trai; buổi chiều Tăng Ni sinh viên tiếp tục nghe chia sẻ trong khi Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học và các Tăng Ni giảng viên các khoa tham dự các buổi tọa đàm (vào buổi sáng và chiều).

Buổi tối sẽ có thời thiền tọa và trì tụng kinh văn toàn thể đại chúng, sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm tu và học giữa các thế hệ và chỉ tịnh.

Được biết đây là năm thứ 3 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức khóa tu tập trung dành cho chư tôn đức Hội đồng Điều hành, giảng viên Tăng Ni.

Một số hình ảnh sáng nay 23-5-2022:

Mỗi ngày các Tăng, Ni được nghe pháp vào buổi sáng và chiều

Mỗi ngày các Tăng, Ni được nghe pháp vào buổi sáng và chiều

Ni sinh các khóa cùng hướng tâm lắng nghe lời chỉ dạy

Ni sinh các khóa cùng hướng tâm lắng nghe lời chỉ dạy

Các Tăng sinh các khóa lắng nghe lời giáo huấn

Các Tăng sinh các khóa lắng nghe lời giáo huấn

Pháp hội trang nghiêm

Pháp hội trang nghiêm

Pháp lạc khi được khai sáng tâm thức

Pháp lạc khi được khai sáng tâm thức

Niềm hân hoan được tu học cùng các bậc thân giáo sư của mình

Niềm hân hoan được tu học cùng các bậc thân giáo sư của mình

Một số Phật tử các đạo tràng cũng về thính pháp

Một số Phật tử các đạo tràng cũng về thính pháp

Những bước thiền hành nuôi dưỡng đất tâm

Những bước thiền hành nuôi dưỡng đất tâm

Chư Tăng trì bình đến trai đường

Chư Tăng trì bình đến trai đường

Hòa thượng Thích Bửu Chánh đáp từ cho các tín chủ phát tâm cúng dường

Hòa thượng Thích Bửu Chánh đáp từ cho các tín chủ phát tâm cúng dường

Tác pháp cúng dường

Tác pháp cúng dường

Thọ trai chánh niệm

Thọ trai chánh niệm

Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có số lượng Tăng, Ni đông nhất so với các trường hạ tập trung của cả nước

Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có số lượng Tăng, Ni đông nhất so với các trường hạ tập trung của cả nước

Lục hòa cộng trụ cùng nhau tu học

Lục hòa cộng trụ cùng nhau tu học

Chư Ni và Phật tử các chùa tác bạch cúng dường ngày bế mạc khóa tu trong thời quá đường ngày 23-5-2022

Chư Ni và Phật tử các chùa tác bạch cúng dường ngày bế mạc khóa tu trong thời quá đường ngày 23-5-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày