Đức Quyền Pháp chủ thiền hành cùng 1.200 Tăng Ni trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM an cư cấm túc với lãnh đạo và Tăng Ni sinh viên trong tuần huân tu nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM an cư cấm túc với lãnh đạo và Tăng Ni sinh viên trong tuần huân tu nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-5, ngày thứ 6 trong tuần cấm túc huân tu của lãnh đạo, giảng viên và Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN đã thiền hành cùng đại chúng hơn 1.200 hành giả Tăng Ni.
Tròn 10 năm kể từ lúc đặt viên đá khởi công xây dựng, cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có diện mạo như hôm nay
Tròn 10 năm kể từ lúc đặt viên đá khởi công xây dựng, cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có diện mạo như hôm nay

Cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM có diện tích hơn 23 héc-ta, được đặt đá khởi công xây dựng vào 4-11-2012. Ngày 8-5-2016, Học viện tổ chức khánh thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng, lần đầu tiên có chương trình nội trú tu học cho Tăng Ni sinh viên hệ cử nhân Phật học.

Cơ sở đào tạo nội trú của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay đổi từng ngày

Cơ sở đào tạo nội trú của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay đổi từng ngày

Học viện tiếp tục xây dựng các công trình chánh điện và đã an vị Phật, đưa vào sử dụng mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, hiện đang xây dựng tòa học đường thứ 3 và tòa thư viện.

Với hơn 1.200 Tăng Ni sinh hệ cử nhân các khóa, Học viện có 2 cơ sở nội trú tại cơ sở II của Học viện và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, dành cho Ni), tu học theo mô hình Phật học viện, nội trú miễn phí hoàn toàn.

Theo lối đi bên công trình chánh điện mới vừa được đưa vào sử dụng trong mùa an cư năm nay

Theo lối đi bên công trình chánh điện mới vừa được đưa vào sử dụng trong mùa an cư năm nay

Theo chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đương nhiệm, chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, các khoa, giảng viên đã có một tuần huân tu cấm túc tại Học viện, an cư cùng Tăng Ni sinh viên.

Trong suốt tuần huân tu này, bên cạnh thời khóa theo quy củ thiền môn, nhiều hoạt động như thuyết giảng, tọa đàm, chia sẻ, thảo luận về các công tác đào tạo đã được đặt ra, thống nhất và điều chỉnh, nhằm làm cho chương trình đào tạo Tăng Ni tại Học viện đạt kết quả tốt hơn theo hướng hài hòa giữa pháp học và pháp hành của người xuất gia.

Từ cánh đồng cỏ và tràm, nhiều công trình tâm linh, giáo dục đã được kiến tạo nên trên khu đất xã Lê Minh Xuân

Từ cánh đồng cỏ và tràm, nhiều công trình tâm linh, giáo dục đã được kiến tạo nên trên khu đất xã Lê Minh Xuân

Được biết, khóa huân tu cấm túc sẽ kết thúc vào ngày mai. Chương trình tu học của Tăng Ni sinh viên sẽ được tiếp tục theo truyền thống và nội quy của Học viện.

Hình ảnh được ghi nhận sáng 22-5-2022

Hình ảnh được ghi nhận sáng 22-5-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày