Gần 1200 học viên tham gia chương trình Đào tạo Phật học từ xa

(GNO): Sáng nay 06-10, tại Hội trường báo Giác Ngộ, Ban tổ chức Chương trình Đào tạo Phật học từ xa tổ chức cấp chứng chỉ kinh Pháp Hoa và khai giảng chứng chỉ kinh Duy Ma với sự chứng minh của HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tổng biên tập báo Giác Ngộ, TT. Thích Thiện Bảo - Ủy viên HĐTS, Phó tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cư sĩ Tống Hồ Cầm - Ủy viên Kiểm soát HĐTS, Phó tổng Biên tập báo Giác Ngộ, Chư tôn đức Ban tổ chức Chương trình Đào tạo Phật học từ xa cùng hơn 100 học viên đại diện toàn thể lớp học.

PCC (1).JPG

Quang cảnh lễ phát chứng chỉ kinh Pháp Hoa

PCC (13).JPG

Những học viên lớn tuổi dự lễ

Khai giảng từ tháng 9 - 2006, Chương trình Đào tạo Phật học từ xa do báo Giác Ngộ kết hợp Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức với mục đích trang bị kiến thức cho những ai có nhu cầu học Phật pháp và cổ ngữ nhưng không có đủ điều kiện tham dự các lớp học chuyên sâu.

BTN_0010.jpg

ĐĐ. Thích Chúc Phú báo cáo kết quả khóa đào tạo

Theo ĐĐ. Thích Chúc Phú - Phó thư ký Tòa soạn báo Giác Ngộ, Thư ký Ban tổ chức khóa đào tạo, đến nay, đã trải qua đúng 3 năm thực hiện, chương trình đào tạo thành công 2 chứng chỉ kinh bộ. Bộ môn kinh A Hàm có 585 học viên đăng ký dự học và kết quả có 201 học viên hoàn thành và nhận chứng chỉ, bộ môn kinh Pháp Hoa có 406 học viên đăng ký dự học và có 326 học viên được cấp chứng chỉ. Riêng bộ môn cổ ngữ có trên 200 học viên đăng ký học nhưng do tính học thuật chuyên biệt quá cao nên số lượng học viên hoàn thành môn học không được khả quan.

PCC (2).JPG
PCC (3).JPG

HT. Thích Trí Quảng...

PCC (5).JPG
PCC (6).JPG

TT. Thích Thiện Bảo

PCC (8).JPG
PCC (9).JPG

....cư sĩ Tống Hồ Cầm trao chứng chỉ cho học viên

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Trí Quảng đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể học viên khi vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn về điều kiện học tập để hoàn thành các chứng chỉ đầu tiên của khóa học. Hòa thương tin tưởng, khóa học đã đáp ưng được nhu cầu ham tu hiếu học của 1 bộ phận Tăng Ni, Phật tử tại gia và với những cố gắng không ngừng, toàn thể học viên sẽ xuất sắc về đích trong thời gian tới đúng như dự kiến ban đầu của Ban tổ chức.

PCC (11).JPG

TT. Thích Thiện Bảo phát biểu

PCC (12).JPG

Đại diện học viên phát biểu cảm tưởng

PCC (14).JPG

HT. Thích Trí Quảng ban đạo từ

PCC (15).JPG

Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày