Gần 2.000 Phật tử chùa Tân Hải về Hương Tích trì kinh

GNO - ĐĐ.Thích Quảng Hiếu - chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hôm 25-11 qua đã hướng dẫn gần 2.000 Phật tử hành hương về Hương Tích để hành trì lễ lạy, bái sám, tụng kinh, phóng sinh và thả đèn hoa đăng cúng dàng chư Phật, đồng thời cầu nguyện cho quốc thái, dân an, chúng sinh an lạc.

DSC_1384-Copy.jpg


Trước khi thả các loài thủy tộc, các Phật tử được hướng dẫn niệm Phật gieo duyên

Theo đó, tại cầu Hội, đoàn phóng sinh xuống dòng suối Yến rồi vân tập về động Hương Tích hành trì khóa lễ “Đại Bi Sám Pháp” và lễ tạ nhân dịp cuối năm.

Tại đây, ĐĐ.Thích Quảng Hiếu có một thời pháp ngắn chia sẻ về sự tích của Phật Bà Quán Thế Âm chùa Hương và 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, cũng như công đức của việc tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật và lạy Phật.

Trên đường trở về bến Đục, đoàn lại dừng dưới cầu Hội, làm lễ hoa đăng cúng dàng chư Phật, Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc trong tiếng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm Hương Tích: “Nam mô Hương Tích Sơn Quán Thế Âm Bồ-tát” - đem lại niềm an lạc trong hiện tại.

DSC_1563-Copy.jpg
DSC_1530-Copy.jpg


Khóa lễ tâm linh của gần 2.000 Phật tử tại động Hương Tích

Sắp tới, ngày 16-12 (10-11-Mậu Tuất) chùa Tân Hải có chương trình tu học chủ đề “Hành hương về quê cha” tại non thiêng Yên Tử, tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, dự kiến khoảng 3.000 Phật tử tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày