Ghi nhận các hoạt động tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

GNO - Nhiều bài viết, tin tức thời sự phản ánh không khí, các hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội sẽ có trên Giác Ngộ số 924, ra ngày 24-11, phục vụ bạn đọc.

b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 924 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Trên trang 3 - xã luận số này, tác giả Đông Thiền có bài Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022: Kỳ vọng về một luồng sinh khí mới. Tác giả nhận định “Với nền tảng được kế thừa từ lịch sử, từ các kỳ đại hội trước, GHPGVN hôm nay đã có nhiều thuận duyên để tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Nhân sự lãnh đạo Trung ương được tăng cường, Hiến chương được tu chỉnh, kế hoạch được thiết định…, tất cả đại biểu, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ của GHPGVN đang kỳ vọng những sự đổi thay, luồng sinh khí mới cho các hoạt động của Giáo hội, một giai đoạn mới “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” như chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã đề ra”.

Số này, nhiều tin tức thời sự phản ánh không khí của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Thủ đô Hà Nội), các sự kiện thăm, chúc mừng Giáo hội của các cơ quan trung ương, chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN, Ban Tổ chức Đại hội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khai mạc triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc phiên trù bị, lễ cầu nguyện Tam bảo trước giờ khai mạc Đại hội…

Đa sắc, đa thanh & vô lượng nghĩa (Chu Minh Khôi) ghi nhận không gian triển lãm Mỹ thuật Phật giáo đương đại trong khuôn khổ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII do Ban Văn hóa T.Ư tổ chức với nhiều cung bậc cảm xúc.

Giáo hội và Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 - KỲ 3: Xây dựng cơ chế chủ động (Bảo Thiên) trên Sự kiện - Vấn đề số này; Làm từ thiện từ góc nhìn của người trong cuộc (Như Danh), ghi nhận các ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham gia công tác từ thiện của Phật giáo trên Văn hóa.

Trên Phật học Giác Ngộ 924, đăng tiếp theo và hết bài Kinh nghiệm hoằng pháp - Bài giảng tại Học viện Phật giáo TP.HCM, ngày 24-9-2017 của HT.Thích Trí Quảng. Số này còn có bài Nghĩ về từ thiện & bố thí (Phan Minh Đức).

Tổ Tư vấn Giác Ngộ số 924 trả lời Có còn hơn không của bạn đọc gởi cho tòa soạn.

HỎI:

Có Phật tử nói với tôi rằng, việc bố thí bằng tài vật thuần tịnh là rất hiếm. Vì đa số, để làm ra của cải vật chất tất nhiên không nhiều thì ít cũng có tham sân si. Do đó khi phát tâm cúng dường, bố thí thì tài vật phải do tâm niệm thiện làm ra mới được phước, còn tài vật cúng thí do tham sân si tạo ra thì chẳng những không được phước lại còn phải chịu quả báo. Nói như thế đúng không?

(Thành Tâm, thanhtam121261@gmail.com)

Cày ruộng & gieo hạt (Quảng Tánh) trên Suy nghiệm lời Phật; Linh cảm ứng Quán Thế Âm (Phương Nguyễn) trên Tâm linh mầu nhiệm; Người trẻ sống chậm - Phật ơi! Ngài gọi con (Mỹ Nhung - Gia Hân), Sống chậm: buông điện thoại, cùng kiến tạo bình an (Chúc Thiệu) trên Phật giáo & Tuổi trẻ; Đi về phía mặt  trời - truyện ngắn Lê Thị Xuyên và nhiều bài thơ trên Sáng tác; Sống như một đóa hoa… (Ánh Hường) trên Xã hội, Rộn ràng không khí Đại hội Phật giáo toàn quốc trên Bạn đọc

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày