GHPGVN ký kết với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

GNO - Sáng nay, 17-9, tại trụ sở Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, TP.Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) thuộc Bộ Giao thông vận tải và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự an toàn giao thông.

1 hnoi 1.jpg
Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của chư tôn đức GHPGVN và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN về tham dự.Về phía đại diện UBATGTQG có ông Đinh La Thăng, UV T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực UBATGTQG; ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các cơ quan ban ngành, chức năng T.Ư và TP.Hà Nội tham dự.

1 hnoi 2.jpg
TT.Thích Đức Thiện tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

1 hnoi 3.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn và ông Đinh La Thăng ký kết hợp tác

Lễ ký kết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho Tăng Ni, Phật tử trong cả nước, làm cho phong trào “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp cả nước.Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp GHPGVN và Ban An toàn giao thông các cấp để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.Theo đó, huy động Tăng Ni, Phật tử đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông an toàn, tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cả nước.Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới T.Ư GHPGVN hoan hỷ phối hợp và hỗ trợ UBATGTQG tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2012 tại Học viện Phật giáo Việt Nam và tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) năm 2013 cũng như nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông khác.Bộ trưởng mong muốn sau lễ ký kết hôm nay sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động phối hợp cụ thể giữa UBATGTQG và GHPGVN vì mục đích chung của nhà nước và Giáo hội - đó là xây dựng “đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc”.UBATGTQG cam kết sẽ thực hiện một cách tốt nhất những nội dung đã ký kết trong ngày hôm nay; sẽ làm hết mình, tạo các điều kiện cần thiết cho GHPGVN thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban An toàn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cấp Giáo hội tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình này tại tất cả các địa phương, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của Phật tử, nhân dân để xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện - ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.
1 hnoi 4.jpg
Việc ký kết chương trình này góp phần vào việc đẩy lùi tai nạn giao thông


1 hnoi 6.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn cũng khẳng định đây là một chương trình đồng thời là thông điệp của GHPGVN gửi đến Tăng Ni, Phật tử, các cơ sở trường Phật học, cơ sở tự viện trong toàn quốc lời nhắn nhủ: mọi người hãy cùng với cộng đồng xã hội, hãy vì cuộc sống bình yên cho chính mình, cho tha nhân và cộng đồng xã hội, nỗ lực thực hành đúng luật pháp, luật an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng chính mình và tha nhân cùng cộng đồng xã hội, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trọng thời gian tới. "Với tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, vì lợi ích an lạc và sự sống của mọi người, việc tôn vinh giá trị văn hóa giao thông là việc làm cần thiết, tuyên truyền an toàn giao thông là trách nhiệm chung của mỗi người, trong đó có lãnh đạo GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử chúng ta. Vì thế, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cần được chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, các cơ sở tự viện, các trường Phật học, các giảng sư, pháp sư GHPGVN lồng ghép vào các thời giảng, các chương trình sinh hoạt tập thể để vận động Phật tử, đồng bào các giới hiểu rõ hơn, có trách nhiệm hơn trong công tác an toàn giao thông hằng ngày” - Hòa thượng Quyền Chủ tịch nói.
1 hnoi 5.jpg
Chụp hình lưu niệm cuối buổi lễ

Cuối buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn và Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự an toàn giao thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày