GHPGVN TP.HCM và Công an TP.HCM phổ biến kế hoạch tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông

Lễ cầu nguyện người mất vì tai nạn giao thông, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (năm 2014) - Ảnh: B.Toàn/BGN
Lễ cầu nguyện người mất vì tai nạn giao thông, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (năm 2014) - Ảnh: B.Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Văn bản kế hoạch số 4115/KHPH-CATPHCM-GHPGVNTPHCM giữa lãnh đạo GHPGVN TP.HCM và Công an TP.HCM ký ngày ngày 4-8-2023 được phổ biến về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2026.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch 1830/KHPH-CSGT-GHPGVN ngày 12-5-2023 giữa Cục Cảnh sát giao thông và GHPGVN về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vận động Tăng, Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026; đồng thời để phòng ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến Tăng, Ni, Phật tử, Công an TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban hành kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng, Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Nội dung kế hoạch cụ thể xin đọc văn bản bên dưới:

Văn bản kế hoạch ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Công an TP.HCM, ngày 4-8-2023

Văn bản kế hoạch ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Công an TP.HCM, ngày 4-8-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày