Gia đình Phật tử TP.HCM khai mạc Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển và A Dục năm 2023

Gia đình Phật tử TP.HCM khai mạc Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển và A Dục năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4 (9-10-Âm lịch), Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức khai mạc Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển và A Dục tại chùa Pháp Thường (H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).
Chư tôn đức Ban chứng minh
Chư tôn đức Ban chứng minh

Chứng minh lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Nhơn Trạch, trụ trì chùa Pháp Thường, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, H.Nhơn Trạch; huynh trưởng Thị Cư Nguyễn Thanh Minh, Phó ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM; cùng đại diện huynh trưởng Gia đình Phật tử T.Ư; Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, đại diện huynh trưởng tỉnh Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Ban Bảo trợ, cùng toàn thể Ban Quản trại và 144 trại sinh tham dự.

Ra mắt Ban Quản trại do huynh trưởng Minh Thao làm Liên trại trưởng

Ra mắt Ban Quản trại do huynh trưởng Minh Thao làm Liên trại trưởng

Mở đầu buổi lễ, Ban Tổ chức đã bố quyết định và ra mắt thành phần nhân sự Ban Quản trại Liên trại huấn luyện Lộc Uyển 9 và A Dục 8 của Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM do huynh trưởng Minh Thao Đặng Hữu Trí, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, làm Trại trưởng liên trại và các thành viên Ban Quản trại.

Phát biểu khai mạc, huynh trưởng cấp Tấn Minh Thao - Đặng Hữu Trí, Trại trưởng liên trại, Trưởng ban Tổ chức cho biết Gia đình Phật tử Việt Nam có bề dày lịch sử trên 70 năm, luôn giữ vững truyền thống sinh hoạt theo tinh thần Phật giáo.

Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM trao quyết định đến Ban Quản trại

Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM trao quyết định đến Ban Quản trại

Huynh trưởng Minh Thao cho biết tổ chức áo lam phát triển nhằm phụng sự đạo pháp và dân tộc, đã từng bước xác định được vai trò của mình trong việc giáo dục đoàn sinh theo Giới Định Tuệ trên nền tảng đó Liên trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục do Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức lần này là để đào tạo những huynh trưởng nòng cốt, tiếp nối nhận lãnh trách nhiệm điều hành Gia đình Phật tử tại đơn vị cơ sở.

Tại huấn luyện lấy tên là Lộc Uyển, là trại sơ cấp đào tạo đoàn phó trong đơn vị. Lộc Uyển là nơi Đức Phật chuyển Pháp luân, là một trong những thành tích về cuộc đời của Đức Phật.

Trại A Dục là trại cấp I đào tạo đoàn trường của đơn vị Gia đình Phật tử.

Nghi thức trao còi lệnh đến Đời sống Liên trại

Nghi thức trao còi lệnh đến Đời sống Liên trại

"Trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục, là dịp để huynh trưởng nung nấu lòng trung kiên của mình đối với tổ chức. Qua kỳ trại này, các anh chị cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương pháp điều khiển, phương thức tổ chức và quản trị đoàn, kiểm tra đánh giá lại khả năng chuyên môn, khả năng điều khiển để từ đó bổ túc thêm những kiến thức khi về điều hành ở đơn vị", huynh trưởng Minh Thao phát biểu.

Chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng hoa chúc mừng
Chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh phát biểu bày tỏ cảm ơn đến chư tôn đức Phật giáo H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) và chùa Pháp Thường tạo điều kiện thuận lợi để Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức trại.

Huynh trưởng Thị Cư chia sẻ đối với Ban Quản trại, Ban Giảng huấn là những người mô phạm trong Liên trại phải làm gương, học hỏi, tu tập, làm mới mình từng ngày, huấn luyện và tự huấn luyện mình để xứng đáng cho đàn em noi theo.

Hòa thượng Thiện Pháp trao tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thiện Pháp trao tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thiện Pháp, trụ trì chùa Pháp Thường ban lời huấn từ bày tỏ hoan hỷ khi ngày lễ các bạn trẻ không đi đâu chơi mà về chùa tu học và huấn luyện rất là đáng quý. Hòa thượng trụ trì chùa Pháp Thường mong rằng năm nào Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TP.HCM đều tổ chức trại ở đây để chùa có dịp gieo duyên đến Phật tử.

Hòa thượng Thích Chơn Không ban đạo từ chứng minh
Hòa thượng Thích Chơn Không ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Chơn Không cảm ơn đến chư tôn đức, Phật tử chùa Pháp Thường cũng như các cấp chính quyền tạo duyên thuận lợi để Liên trại huấn luyện diễn ra tốt đẹp.

Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cũng lưu ý đến Ban Giảng huấn trại về nội dung huấn luyện tu học, phải làm sao nêu cao tinh thần hoằng truyền chánh pháp, bắt đầu từ gia đình mình và lan tỏa bình an đến mọi nơi có duyên.

Đối với trại sinh Hòa thượng sách tấn phải học tập, huấn luyện tốt để khi về lại đơn vị có thể truyền đạt những điều hay đẹp học được đến đàn em.

144 trại sinh Liên trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục lưu niệm cùng chư tôn đức
144 trại sinh Liên trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục lưu niệm cùng chư tôn đức

Theo đó, Liên trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục do Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày