Gia Lai: Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tăng Ni tham dự buổi phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Tăng Ni tham dự buổi phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku), ngày 26-7, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Liên, Hòa thượng Thích Tâm Tường, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, huyện thị, trụ trì các tự viên chứng minh, tham dự.

Ông Nguyễn Văn Nô, Phó ban Tôn giáo tỉnh phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Ông Nguyễn Văn Nô, Phó ban Tôn giáo tỉnh phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

Phụ trách phổ biến pháp luật có ông Nguyễn Văn Nô, Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh.

Buổi phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đã giới thiệu một số nội dung trong tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo”, gồm 2 phần: Những quy định chung của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề thực tiễn trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng Ni tham dự buổi phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tăng Ni tham dự buổi phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu của của chư tôn đức Tăng Ni trong hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo; nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của tín đồ các tôn giáo về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước, từ đó thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày