Gia Lai: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư

GNO - Thực hiện theo đúng kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, sáng 2-6, chư Tăng Hệ phái Khất sĩ (HPKS) tỉnh đã tác pháp An cư tại tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku).

Chứng minh lễ tác pháp có HT.Thích Giác Thành, Chứng minh BTS PG Gia Lai, Tri sự phó Giáo đoàn III HPKS, viện chủ tịnh xá Ngọc Phúc; HT.Thích Giác Bích, viện chủ tịnh xá Ngọc Huệ, chư tôn đức Tăng thuộc HPKS trong toàn tỉnh Gia Lai và các hành giả an cư, tùng hạ đều có mặt.

h_nh 1.jpg


Hòa thượng chứng minh cùng chư Tăng dâng hương bạch Phật

Tại buổi lễ, sau khi nhị vị Hòa thượng chứng minh dâng hương bạch Phật tác pháp an cư, lần lượt chư tôn đức đã tác pháp an cư, phát nguyện tinh tấn tu học theo đúng truyền thống an cư trong ba tháng của trường hạ.

Được biết, năm nay, tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ tịnh xá Ngọc Phúc có 23 hành giả tác pháp cấm túc an cư và 7 vị tùng hạ. Ban chức sự, Ban giáo thọ trường hạ cũng được đại chúng suy cử. Theo đó, HT.Thích Giác Thành được tôn cử Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường; HT.Thích Giác Bích, Phó thiền chủ. Ban giáo thọ là các vị Tỳ-kheo lớn tuổi hạ lần lượt giảng dạy về oai nghi giới luật, Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, Pháp học Khất sĩ, thảo luận chuyên đề nhằm trang bị cho chư hành giả đầy đủ cả về pháp học lẫn pháp hành.

Sau khi tác pháp, HT.Thích Giác Thành ban đạo từ, sách tấn chư Tăng hành giả tinh tấn tu học, khép mình trong giới luật, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

hinh 4.jpg
Hành giả an cư lần lượt tác pháp

h_nh 6.jpg
Chụp ảnh lưu niệm sau lễ tác pháp

 Tin, ảnh: Giác Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 

Thông tin hàng ngày