Gia Lai: Đại hội Phật giáo thị xã Ayunpa kỳ II

(GNO-Gia Lai): Ngày 4-1, tại chùa Bửu Tịnh - Thị xã Ayunpa, Ban Đại diện Phật giáo Thị xã Ayunpa tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

HT. Thích Viên Quán - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG tỉnh Gia Lai, chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS đến dự và chỉ đạo Đại hội.

wwwT9 (1).JPG

Toàn cảnh Đại hội

wwwT9 (5).JPG
wwwT9 (6).JPG

Ông Nguyễn Phú - Chủ Tịch UBMTTQ Thị xã Ayunpa cùng lãnh đạo địa phương, chư Tăng Ni Ban đại diện Phật giáo các huyện bạn, đại diện các tôn giáo cùng 180 đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài việc tổ chức tu học, an cư kiết hạ, đại lễ Phật Đản, Vu lan Báo hiếu, họp thường kỳ, Bố tát của Tăng Ni và Phật tử, công tác từ thiện xã hội, Ban Đại diện Thị xã Ayunpa rất quan tâm ủng hộ bảo lụt miền Trung, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn và cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện trong khu vực, tặng nhà tình thương v.v… tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

wwwT9 (3).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường Đại hội

wwwT9 (8).JPG

Ngay sau phần báo cáo tổng kết và trình bày phương hướng hoạt động, toàn thể đại biểu đã thống nhất cử Ban Đại diện Phật giáo nhiệm kỳ mới 2012 - 2017 gồm 13 thành viên do TT.Thích Trí Yên làm Chánh đại diện.

Dịp này, Ban Trị sự tặng bằng Tuyên dương Công đức, Ủy ban MTTQ Thị xã Ayunpa tặng bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân Ban Đại diện có nhiều thành tích trong công tác Phật sư.

wwwT9 (4).JPG

Khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu

wwwT9 (7).JPG

Ông Nguyễn Phú - Chủ tịch UBMTTQ Thị xã Ayunpa, HT.Thích Viên Quán - Phó ban Thường trực BTS thay mặt cho đại hội tán dương Ban Đại diện và mong muốn Tăng Ni, Phật tử huyện nhà tiếp tục đoàn kết, hòa hợp thực hiện công tác Phật sự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày