Gia Lai: PG tỉnh họp về Đại lễ Phật đản, An cư

GNO - Chiều qua, 16-3, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng, 04A Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) đã diễn ra buổi họp, thống nhất phương án tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2014 của PG tỉnh. TT.Thích Từ Vân, Phó ban Thường trực BTS chủ trì cuộc họp và phát biểu khai mạc, cho biết năm nay GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) nên TƯGH có chỉ đạo Phật giáo các tỉnh, thành theo đó mà cùng tổ chức Đại lễ Phật đàn thật trang nghiêm.
gia lai hop dai le.JPG
Buổi họp của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai chiều qua, 16-3

Cuộc họp đã được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực của chư tôn đức Tăng Ni và đi đến thống nhất bầu BTC Đại lễ Phật đản tại tỉnh nhà. Theo đó, HT.Thích Tâm Tường, Trưởng BTS làm Trưởng BTC; TT.Thích Từ Vân làm phó BTC; ngoài ra các vị Phó BTS GHPGVN tỉnh và Trưởng BTS GHPGVN các huyện, thị xã làm phó BTC.

Đồng thời, thống nhất kế hoạch chương trình, lễ đài chính thức của Phật giáo tỉnh đặt tại chùa Bửu Thắng và lễ chính thức được cử hành lúc 8g ngày14-4-Giáp Ngọ. Sau khi đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trở về, chư tôn đức và Phật tử TP.Pleiku và các huyện, thị xã đều về tham dự tại lễ đài chính thức.

Bên cạnh đó, các BTS GHPGVN các huyện, thị sẽ tổ chức lễ đài tập trung từ ngày 10-4 đến ngày 15-4-Giáp Ngọ.

Song song đó, Ban Hoằng pháp chịu trách nhiệm thuyết giảng cho Tăng Ni toàn tỉnh về ý nghĩa của Đại lễ Phật đản; Ban Hướng dẫn GĐPT tổ chức cắm trại tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku); Ban Văn hóa triển lãm văn hóa Phật giáo, treo băng-rôn dọc theo đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Sư Vạn Hạnh; Ban TTXH vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, khoảng 300 phần quà nhân ngày Đại lễ Phật đản; Ban Truyền thông sẽ phát tờ rơi tuyên truyền đến tại các tự viện, tịnh xá trong tỉnh.

PG tỉnh còn tổ chức khoảng 15 xe hoa tại khu vực TP.Pleiku, khuyến khích các huyện thị nếu có điều kiện cũng nên tổ chức xe hoa; đặc biệt, phát động các chùa và tư gia Phật tử treo cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni tại chùa và tại tư gia.

5 điểm An cư kiết hạ tập trung - là con số thống nhất tại buổi họp, gồm: chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku), chùa Bửu Tịnh (thị xã AuynPa), chùa Quy Sơn (huyện Đăkpơ) dành chó chư Tăng Bắc tông; chùa Bửu Sơn (TP.Pleiku) dành cho chư Ni Bắc tông; tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku) dành cho chư tăng Khất sĩ.

Tin ảnh Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày