Giả mạo mạng xã hội Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản để lừa gạt

Trang facebook chính thức của Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
Trang facebook chính thức của Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên tài khoản facebook, Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cho biết có kẻ xấu đã sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh của Sư cô làm hình đại diện để “lường gạt Phật tử”.

Kẻ mạo danh này đã nhắn vào các tài khoản mạng xã hội là Phật tử trong danh sách bạn bè của Sư cô Tâm Trí tự giới thiệu là... xem tử vi, bói toán, tặng lộc và kêu gọi "cúng dường".

Một số người cho biết suýt chuyển tiền đóng góp, may họ đã hoài nghi vì cách nói và ứng xử không đúng với những gì Sư cô Tâm Trí từng thể hiện sau khi “chat” (trò chuyện) một vài câu.

Sư cô Tâm Trí (thật) đã phát đi thông tin mong mọi người cảnh giác và chia sẻ rộng rãi, để không bị kẻ xấu lừa gạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày