Giác Ngộ số 713 có gì hấp dẫn?

GNO - Nhiều tin tức thời sự quan trọng được đăng tải trên Giác Ngộ số 713 ra ngày mai 4-10-2013.

- GHPGVN nhận quyền đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2014, PV Giác Ngộ tường thuật chi tiết về các nội dung liên quan, xung quanh sự kiện này từ cuộc họp tại Thái Lan vào cuối tuần qua.

- Đại giới đàn Kế Châu (tỉnh Bình Định) thành công viên mãn, Hướng tới Đại lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, Phản hồi của PG Tiền Giang về một bài viết trên báo Thanh Niên... là những tin tức đáng quan tâm.

GN_713.jpeg
Bìa Giác Ngộ số 713 - Thiết kế: HS Nhuận Thường

- Phát huy sức mạnh của GHPGVN - bài xã luận hay trên trang 3 của nhà báo Hoàng Độ. Bên cạnh đó là suy ngẫm từ vụ giang hồ truy sát, đại náo bệnh viện vào rạng sáng 23-9 vừa qua cũng như bài Tưởng nhớ GS-NGND Hoàng Như Mai của TT.Thích Phước Đạt, thơ tưởng nhớ của nhà thơ Trần Quê Hương: Mai vàng tĩnh lặng.

Bạn đọc quan tâm đến Phật học, Sống đạo tìm đọc các bài viết: Sự kết hợp nhuần nhuyễn giáo pháp Nguyên thủy và Đại thừa - Sơ địa Bồ-tát của HT.Thích Trí Quảng (tiếp theo GN 712); Bệnh khổ (Thiện Tài) và Quán xét tâm mình (Lưu Đình Long).

Tổ tư vấn kỳ này giải quyết 2 câu hỏi về việc làm sao để hết tự tilàm gì với các vật phẩm cúng cô hồn? Bên cạnh đó là truyện ngắn "Ông Bụt" nghiêm khắc cùng chùm thơ hay của nhiều nhà thơ - CTV thường xuyên trên Giác Ngộ.

Trang Phật giáo-Tuổi trẻ có bài Trẻ cũng vui chùa! (Giác Minh Luật), Niệm lành gửi về vùng bão (Bối Bối). Đạo tràng giữa chốn núi rừng là bài viết của PV Mai Trung, đăng trang Xã hội.

Với những ai thích tìm hiểu các tin tức Phật sự nước ngoài của Phật giáo các nước thì đọc trang Phật giáo nước ngoài; kỳ này có các nội dung như: Negoro-ji: Sự hòa quyện giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên; Tổ chức lễ hội tôn vinh Mộc bản Đại tạng kinh Hàn Quốc...

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày