Giác Ngộ số 851: Sức sống nội tâm của người xuất gia

GNO - “Kính mong quý vị Tăng Ni nếu thấy mình không có đủ sự tinh tấn tu trì thì nên xả giới hoàn tục, kẻo lâm chung đọa vào ba nẻo ác” - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN trên giai phẩm Xuân Bính Thân - 2016 của báo Giác Ngộ. Nhắc lại lời dạy thống thiết có sức mạnh gợi mở này trên Giác Ngộ số 851, “thiết nghĩ, chính là thông điệp thực sự của ngài, bậc xuất gia sống qua nhiều hoàn cảnh lịch sử, cả một đời tận lực vì đạo, gắng công truyền bá Phật pháp, không mưu cầu và dính mắc danh lợi tầm thường” - Tác giả Thích Pháp Hỷ đã viết lời kết trong bài Xã luận

Nghĩ về lời dạy thống thiết của Đức Pháp chủ GHPGVN, kính mời quý bạn đọc đón đọc thêm.

b1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 851 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Mùa An cư kiết hạ PL.2560 trải qua được tròn một tháng, nét mới năm nay của Phật giáo TP.HCM là BTS PG TP chỉ đạo Ban Tăng sự và Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm tra trường hạ và sẽ đến đột xuất không báo trước một số trường hạ để khảo sát tình hình tu học thực tế tại cơ sở. Nói về ý nghĩa thật sự của ba tháng cấm túc tịnh tâm của chư Tăng Ni, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM khẳng định Sức sống nội tâm là cốt lõi của người xuất gia nhân cuộc phỏng vấn của phóng viên Giác Ngộ.

Thông tin về sinh hoạt tu tập tại trường hạ an cư tập trung TP.HCM, Giác Ngộ số này đăng phóng sự ảnh: Một ngày ở trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân cho thấy nét đẹp sinh hoạt tu học của trường hạ lần đầu tiên của Học viện với một đạo tràng hàng trăm hành giả trẻ đang tu học, hành trì nghiêm mật, thanh tịnh.

Giác Ngộ số này đăng tiếp Xử lý khủng hoảng truyền thông theo tinh thần Phật giáo - Kỳ 2: Bát Chánh đạo: Quản trị khủng hoảng, tạo nền bình an (Xuân Phượng). Tác giả đặt ra câu hỏi, Khi khủng hoảng xảy ra rồi, làm thế nào đây? Đó là… trong mọi cuộc khủng hoảng, cảm xúc của con người là quan trọng nhất. Không có đúng sai tuyệt đối. Cũng không phải vì đúng mà nói lời trịch thượng, hoặc sai mà làm liều. Đừng trú vào ngôn ngữ thô lậu để sân hận. Nhưng nói không thì không đủ, kèm theo đó là hành động đúng đắn để sửa chữa sai lầm. Hành động đi đôi với việc làm đẹp thì khủng hoảng sẽ được xoa dịu ở mức thấp nhất, có thể biến cuộc chiến thành hòa bình. Kính mời bạn đọc đón đọc để hiểu thêm về vấn đề này.

Số này, Tổ Tư vấn trả lời các câu hỏi bạn đọc còn băn khoăn Nhận lộc chùa có mang tội?, Tùy duyên tiếp độ

Cùng nhiều bài viết, tin tức thời sự hay đăng trên các chuyên mục khác của Giác Ngộ số 851, ra ngày 24-6 phục vụ bạn đọc.

Kính mời độc giả đón đọc!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày