Giác Ngộ và Báo Mới hợp tác khai thác thông tin

GNO - Theo đó, đại diện Báo Giác Ngộ - ĐĐ.Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn vừa ký thỏa thuận hợp tác nói trên với đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ EPI - ông Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc).

Cụ thể, EPI là đơn vị sở hữu Báo Mới (www.baomoi.com) sẽ được quyền khai thác thông tin (miễn phí) các nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ website www.giacngo.vn (Giác Ngộ online), cam kết ghi rõ nguồn gốc, giữ nguyên nội dung tin, đưa đường dẫn trực tiếp tới tin gốc tại website và không sử dụng nguồn tin đó vào mục đích vi phạm pháp luật.

Nói về việc các tổ hợp thông tin báo chí chính thống ký kết hợp tác với Báo Giác Ngộ dẫn lại tin, bài trên Giác Ngộ online, Đại đức Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn nhận định, từ đây thông tin Phật giáo và sinh hoạt của Giáo hội với nguồn tin Báo Giác Ngộ cũng sẽ có mặt ở nhiều kênh tổng hợp thông tin báo chí chính thống, góp phần phác họa bức tranh đời sống Việt Nam toàn diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, tới tôn giáo.

64ca3a92a81f5141080e.jpg


Bước vào năm thứ 45, Báo Giác Ngộ đã kiện toàn các sản phẩm báo chí
trong hướng truyền thông đa phương tiện - Ảnh: L.Đ.L

Báo Giác Ngộ đã có quyết định thành lập từ cuối năm 1975, do HT.Thích Minh Nguyệt làm Chủ nhiệm và cư sĩ - nhà văn Võ Đình Cường làm Tổng Biên tập. Ngày 1-1-1976, Báo đã ra mắt số đầu tiên với sự cộng tác của chư tôn đức giáo phẩm, cư sĩ uy tín trên cả ba miền sau ngày đất nước thống nhất.

Đầu năm 1996, một cột mốc mới trong sự phát triển, báo Giác Ngộ đã được Bộ Văn hóa Thông tin quyết định cho tăng kỳ, từ bán nguyệt san 2 kỳ/tháng lên tuần báo 1 kỳ/tuần và thuận cho thay đổi khổ báo như hiện tại.

Đồng thời, Bộ cũng thuận cấp giấy phép cho báo được xuất bản thêm một ấn phẩm mới, đó là nguyệt san Giác Ngộ, phụ trương nghiên cứu Phật học, khổ 13,5x9, dung lượng 112 trang, phát hành hàng tháng.

Trước đó, năm 1990, với chủ trương mới của lãnh đạo thành phố, Báo Giác Ngộ đã được chuyển giao về cho Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh làm chủ quản. HT.Thích Thiện Hào, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thời bấy giờ làm chủ nhiệm báo; TT.Thích Trí Quảng được cử về làm Tổng biên tập và TT.Thích Giác Toàn làm Tổng thư ký tòa soạn, cư sĩ Tống Hồ Cầm làm Tổng trị sự.

Một năm sau đó, báo xin tăng trang nhằm tăng lượng thông tin theo yêu cầu bạn đọc và tình hình đổi mới của đất nước, các cơ quan chức năng đã chấp thuận cho báo Giác Ngộ được tăng lên 18 trang và được phát hành ra nước ngoài.

Hiện nay, Báo Giác Ngộ đang có 4 sản phẩm báo chí: nguyệt san, tuần báo, Giác Ngộ online và truyền hình trực tuyến - Giác Ngộ TV.

* Liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày