Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM”

GNO - Ban Thường trực UBMTTQVN TP.HCM sáng nay, 16-5, đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM”, tại cơ quan UBMTTQVN TP.HCM (Q.1, TP.HCM).

Hội nghị do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM làm chủ trì. Tham dự có ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.

giaohao3.jpg


Hội nghị có sự tham dự của các tổ chức thành viên MTTQ

Phía GHPGVN có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN...

Mở đầu Hội nghị, ông Trần Tấn Ngời phát biểu: “Chủ trương thành lập Giải thưởng ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM’ nhằm vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các điển hình để triển khai học tập trong hệ thống chính trị thành phố”.

giaohao4.jpg


Ông Trần Tấn Ngời nói về chủ trương thành lập giải thưởng

Được biết, đây là một giải thưởng có quy chế mở, áp dụng đối với các tập thể, cá nhân hiện đang hoạt động, làm việc, học tập, cư trú tại TP.HCM, đã có thành tích xuất sắc trong việc đề xuất chủ trương, sáng kiến, công trình cụ thể vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội đồng xét tặng giải thưởng bao gồm 25 thành viên, là các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ TP, các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu có uy tín, có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực.

giaohao2.jpg


Hội đồng xét tặng giải thưởng ra mắt hội nghị

Theo đó, giải thưởng bao gồm: Tập thể (Giấy chứng nhận, biểu trưng và 30 triệu đồng); Cá nhân (Giấy chứng nhận, biểu trưng và 20 triệu đồng) - sẽ được trao tặng thường niên vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQVN, định kỳ vào ngày 18-11 hàng năm.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày