Giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 14 ngày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian cách ly tập trung những người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 giảm từ 21 xuống còn 14 ngày.

Tối 8-2, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chính phủ chiều cùng ngày về phòng chống Covid-19.

Thủ tướng nêu rõ lãnh đạo các tỉnh thành "chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 14 ngày". Như vậy, so với Chỉ thị số 5 ngày 28-1, thời gian cách ly tập trung đã được rút ngắn 7 ngày.

Quyết định này dựa trên đề xuất hôm 5-2 của Bộ Y tế. Các kết quả nghiên cứu cho thấy chủng virus mới có hệ số lây cao hơn, thời gian khởi phát nhanh hơn, nhưng thời gian ủ bệnh của tất cả biến thể đều khoảng14 ngày. Các nước cũng đang thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; vận động hạn chế đến mức tối đa tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày