Giáo dục giá trị sống thay vì tôn vinh vật chất

GNO - Sắp tới, được biết "Tuần lễ thời trang thiếu nhi Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 tới 26-3-2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) với sự tham gia của hơn 400 người mẫu nhí.

Là một nhà giáo, tôi kêu gọi quý phụ huynh phải hết sức bình tĩnh, đừng để trẻ con bị cuốn hút vào xu thế đang bị trượt dốc văn hóa hiện nay.

VG (12).jpg


Dạy trẻ nuôi dưỡng lòng từ, tâm thiện, sống nề nếp
vẫn tốt hơn là kích thích lối sống phô trương - Ảnh minh họa của Vũ Giang

Các cháu còn quá nhỏ, người lớn cần chú trọng nuôi dưỡng, giáo dục các cháu về cuộc sống giản dị vẫn hay hơn. Lấy hơn thua về giàu sang, đẹp xấu đối với trẻ con bằng chưng diện thời trang, thật nguy hại!

Nước ta còn nghèo, số lượng con nhà nghèo khó khăn trong đời sống còn chiếm số đông, khi chứng kiến sự giàu sang của các bạn con nhà giàu, các em sẽ rất buồn. Ông cha ta đúc kết "cái nết đánh chết cái đẹp" mà.

Tôi chứng kiến quá nhiều gia đình khổ đau vì tập cho con cháu đua đòi chưng diện trang phục quá sớm. Thiết nghĩ, người lớn nên giúp cho trẻ con tham gia vừa thi vừa chơi theo chủ đề truyền thống văn hóa, dân tộc và văn minh thế giới như: lòng hiếu thảo, văn hóa biết ơn, khéo tay làm, tinh thần hiếu học, lòng thương người, cuộc sống nề nếp... vẫn hay hơn khích lệ sự đua đòi, "sang chảnh" qua trang phục, nhất là trong hoàn cảnh trẻ em nghèo - cuộc sống khó khăn còn chiếm số đông.

Theo tôi, văn hóa là biểu hiện sự chia sẻ chứ không phải phô trương và hơn thua của con người trong cuộc sống. Thực tế cho thấy, ngay cả người lớn còn bị thất bại vì sự đua đòi trang phục!

Huỳnh Quang Lâm
(Trường THPT chuyên Bạc Liêu)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày