Giáo hội TP.HCM thông báo về nghĩa vụ bầu cử và hoạt động Phật sự trong tình hình mới

Tăng Ni là một cử tri với tinh thần làm chủ, hưởng ứng cuộc bầu cử - Ảnh: Chư Tăng đi bầu cử năm 2016
Tăng Ni là một cử tri với tinh thần làm chủ, hưởng ứng cuộc bầu cử - Ảnh: Chư Tăng đi bầu cử năm 2016
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 4-5, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký công văn về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện tại.

Công văn gởi đến chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN; Các ban chuyên môn trực thuộc; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đề nghị chư tôn đức Tăng Ni chức sắc, chức việc trong hệ thống tổ chức Giáo hội, thành viên Giáo hội các cấp, Phật tử, tín đồ Phật giáo trên địa bàn TP.HCM cần nhận thức rõ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM (nói riêng) và toàn quốc (nói chung). Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chọn ra người tài, đức, xứng đáng đại diện nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, trụ trì, quản lý các cơ sở tự viện trên toàn TP.HCM cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni đại chúng, Phật tử, tín đồ Phật giáo, đồng bào các giới hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong hệ thống tổ chức nhà nước; Quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân là một cử tri với tinh thần làm chủ và nhận thức khách quan để tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc bầu cử (ngày 23-5-2021) nhằm chọn người có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn cả nước và TP.HCM; Các ban chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM cần thực hiện nghiêm: Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện chưa cần thiết từ lúc 18 giờ ngày 3-5-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn tiếp tục thực hiện; Tùy tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh tại mỗi địa phương, Ban Tổ chức Đại hội tích cực, chủ động xin ý kiến chỉ đạo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sự hỗ trợ cơ quan y tế tại địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Cân đối số lượng đại biểu tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức (chỉ có đại biểu chính thức là Tăng Ni tham dự), tuyệt đối phải đo thân nhiệt từng đại biểu tham dự, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử làm việc hoặc liên hệ Phật sự, hoạt động tôn giáo tại văn phòng Ban Trị sự, các ban chuyên môn Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện và các cơ sở tự viện tại địa phương... đều phải đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, thiện hữu tri thức, đồng bào các giới đến từ các vùng có dịch bệnh lây lan cần nêu cao ý thức trong việc khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện biện pháp cách ly khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng kiểm soát dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày