Giáo hội TP.HCM sẽ tổ chức đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp đầu tiên, thảo luận các hoạt động Phật sự trọng tâm trong mùa Vu lan Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Buổi họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, đây là buổi họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự đã trình một số Phật sự chuẩn bị cho lễ Tự tứ của chư Tăng, một số công việc đầu nhiệm kỳ như phân công lịch làm việc của chư tôn đức Phó Trưởng ban, tại Văn phòng Ban Trị sự để giải quyết hoạt động Phật sự; trình danh sách các Phó Văn phòng, nhân viên trực thuộc Văn phòng Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Thiện Quý đại diện Ban Thư ký trình một số Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý đại diện Ban Thư ký trình một số Phật sự

Chư tôn đức cũng thảo luận, thống nhất sẽ có văn bản gởi Thành phố xin ý kiến về tạc tượng đài Quách Thị Trang với chất liệu đồng thay cho tôn tượng bằng chất liệu xi-măng như hiện tại.

Ban Thường trực cũng thảo luận, thống nhất sẽ tổ chức đại lễ kỳ siêu đồng bào, lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong trong đại dịch Covid-19. Đây là đại lễ mang tính nhân văn, bày tỏ sự tri ân đối với những người tham gia tuyến đầu đã hy sinh trong khi phòng chống dịch, bày tỏ chia sẻ sự mất mát không gì bù đắp đối với thân nhân đồng bào tử vong trong đại dịch.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ trình dự kiến chương trình đại lễ kỳ siêu

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ trình dự kiến chương trình đại lễ kỳ siêu

Đại lễ với chủ đề “Hộ quốc nhân vương phổ độ đại trai đàn”, dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 21, 22, 23-7-Nhâm Dần, tại Việt Nam Quốc Tự. Đại lễ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện.

Trong khuôn khổ của đại lễ kỳ siêu, Ban Trị sự sẽ dựng bia tưởng niệm đồng bào, lực lượng tuyến đầu tử vong trong đại dịch Covid-19, đàn tràng được thiết trí trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Dự kiến, đại lễ kỳ siêu sẽ có chương trình rước linh vị các hương linh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự, niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh, trì tụng kinh Địa tạng, Nhân vương hộ quốc, Dược sư, Bổn môn Pháp hoa, cúng mông sơn thí thực, phóng liên đăng… Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cũng sẽ tặng quà đến người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Nhân đại lễ kỳ siêu, Ban Tổ chức cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN sẽ có thời thuyết pháp đến đại chúng.

Chư tôn đức biểu quyết thông qua chương trình thảo luận

Chư tôn đức biểu quyết thông qua chương trình thảo luận

Nhằm kiện toàn nhân sự Ban Trị sự, tại buổi họp của Ban Thường trực, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã trao quyết định nhân sự đến chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự, chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 của 12 ban và Phân ban Ni giới.

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tin tưởng chư tôn đức Ban Trị sự, các chuyên môn đã được cấu trẻ hóa lãnh đạo, có chuyên môn trên các lĩnh vực sẽ đoàn kết, hòa hợp, chung lòng thực hiện các hoạt động Phật sự để đưa Phật giáo Thành phố ngày càng phát triển.

Hình ảnh buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự, trao quyết định chuẩn y nhân sự:

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu đúc kết buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu đúc kết buổi họp

Buổi họp đã thống nhất tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự trong 3 ngày

Buổi họp đã thống nhất tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự trong 3 ngày

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban Trị sự đóng góp ý kiến

Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban Trị sự đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử góp ý tại buổi họp

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử góp ý tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo phát biểu

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo phát biểu

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế góp ý về tượng đài Quách Thị Trang

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế góp ý về tượng đài Quách Thị Trang

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa

Trưởng các ban chuyên môn nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự

Trưởng các ban chuyên môn nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Trung Nguyện cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự

Trao quyết định đến Thượng tọa Thích Trung Nguyện cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự

Trưởng các ban nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Trưởng các ban nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Trao quyết định đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới

Trao quyết định đến Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới

Hòa thượng Trưởng ban thăm văn phòng thuộc Ban Thư ký Ban Trị sự

Hòa thượng Trưởng ban thăm văn phòng thuộc Ban Thư ký Ban Trị sự

Tại Văn phòng Ban Trị sự

Tại Văn phòng Ban Trị sự

Tại phòng làm việc của chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự

Tại phòng làm việc của chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự

Tại văn phòng Ban Tăng sự

Tại văn phòng Ban Tăng sự

Ban Tăng sự

Ban Tăng sự

Tại văn phòng Ban Từ thiện - Xã hội

Tại văn phòng Ban Từ thiện - Xã hội

Tại văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử

Tại văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử

Ban Nghi lễ đón mừng vị trưởng ban tiền nhiệm - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Nghi lễ đón mừng vị trưởng ban tiền nhiệm - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chụp ảnh tại văn phòng Ban Nghi lễ

Chụp ảnh tại văn phòng Ban Nghi lễ

Hòa thượng thăm văn phòng Phân ban Ni giới

Hòa thượng thăm văn phòng Phân ban Ni giới

Chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng Phân ban Ni giới

Chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng Phân ban Ni giới

Chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Việt Nam Quốc Tự

Chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày