Giêng hai cầu lễ Hương Tích tự

Hàng năm, bắt đầu từ ngày 18/2, chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh lại rộn ràng mùa lễ hội. Tương truyền đây là lễ hội người dân tôn kính Ni cô Diệu Thiện hóa Phật.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất dãy núi Hồng Lĩnh, là một trong những danh lam thắng cảnh được mệnh danh “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, được công nhận di tích văn hóa cấp Quốc gia. Bỏ lại phía trước những bước thăng trầm mà có lúc ngôi chùa vắng lặng, không bóng dáng vị sư chủ trì, từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chính quyền và bà con phật tử Hà Tĩnh đã bắt đầu tu bổ chùa Hương Tích.

"Tháng hai lộc biếc xanh rờn/ Em về lễ hội chùa Hương anh chờ/ Núi Hồng như thực, như mơ/ Đường lên hương khói xa mờ thinh không..."

Đường lên chùa Hương Tích những ngày này tràn ngập sắc xuân. Trong cái lạnh phảng phất, hàng chục ngàn lượt bà con phật tử, người dân ở khắp các vùng miền, hành hương về Hương Tích tự.

Phả hơi mệt mỏi vì dốc đèo, cay xè đôi mắt vì nhang khói, nhưng trước bàn thờ thánh mẫu mỗi du khách thập phương đều cảm thấy nhẹ nhõm, họ cầu mong cho một năm mới được nhiều may mắn, tài lộc song hành.

Hình ảnh dòng người đổ về chùa Hương Tích đầu xuân:

Đường lên Hương Tích tự...

 Để đủ sức leo núi nhiều người lên thuyền vào tận chân đèo, giá vé cho mỗi chuyến đi 5.000 đồng/lượt người

Dòng người chen chúc trên dốc đá

 Tuyến đường hiểm trở nên hầu hết những người dân chuẩn bị lễ vật ở nhà đều phải nhờ đến đội quân cửu vạn

 Vượt qua quảng đường dốc đèo chừng 6km, khách tập trung rất đông về nhà bái đường chuẩn bị lễ vật 

 Tấu sớ được nhà chùa bán ngay tại chùa, nhà chùa cũng cắt cử các sư ni giúp đỡ tín đồ, du khách

Thắp hương, dâng sớ cầu phúc, cầu may

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.

Thông tin hàng ngày