Giới đàn Phật giáo Nam tông hoàn mãn

GNO - Sáng qua, 14-9, tại Giới trường tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức), giới đàn Phật giáo Nam tông thuộc Đại giới đàn Quảng Đức đã bế mạc, trao thưởng cho giới tử.

DSC_0613.JPG

Chư tôn thiền đức làm lễ bế mạc

HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó BTC Đại giới đàn Quảng Đức, Trưởng BTC Giới đàn Phật giáo giáo Nam tông ; HT.Thích Hộ Chánh, UV HĐTS,  Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Nhật Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, HT.Thích Thiện Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN Q.9; TT.Thích Tăng Định, Phó ban Nghi lễ T.Ư;  TT.Thích Thiện Hạnh, UV HĐTS GHPGVN; ĐĐ.Thích Thiện Minh, UV HĐTS GHPGVN, Thư ký Ban Điều hành Giới đàn Phật giáo Nam tông và gần 100 chư  Tăng  và Tu nữ tham dự lễ bế mạc này.

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Thiện Minh đã thay mặt BTC giới đàn Phật giáo Nam tông báo cáo kết quả giới đàn tại Giới trường tổ đình Bửu Quang. Cụ thể, có 73 giới sinh , trong đó, Tỳ-kheo: 13 vị, Sa-di 25 vị, Tu nữ: 35 vị. Trong số giới tử Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ đăng ký giới đàn lần đầu tiên có 37 vị tham gia kỳ thi tuyển Đại Giới đàn Quảng Đức tại chùa Huê Nghiêm, Q.2.

Theo đó, thực hiện nội quy của Đại giới đàn Quảng Đức, Ban Điều hành Giới đàn Phật giáo Nam tông, Giới trường tổ đình Bửu Quang cử TT.Thích Thiện Phúc hướng dẫn và thực tập nghi lễ các đàn Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ, giảng dạy giới luật, oai nghi giới hạnh. Bên cạnh đó, đại diện BTC giới đàn tới thăm có lời giáo giới và động viên các giới sinh cố gắng tu học và thọ giới nghiêm túc trong Đại giới đàn kỳ này.

DSC_0623.JPG

Quang cảnh buổi lễ

DSC_0641.JPG

DSC_0659.JPG

Tặng quà cho giới tử

DSC_0640.JPG

Giới tử tu nữ dâng hoa

Giới đàn Phật giáo Nam tông đã tổ chức trong thời gian 3 ngày với những nghi lễ biệt truyền theo hệ phái Nguyên thủy đã thể hiện đầy đủ truyền thống Phật giáo Nam tông với sự giản dị nhưng trang nghiêm. Đàn Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ thọ giới thành công đúng theo luật tạng Pali quy định.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.ThíchThiện Tâm nhấn mạnh: “Từ năm 1981, Phật giáo Nam tông có tổng cộng 6 lần Giới đàn. Đặc biệt, giới đàn lần này có số lượng giới tử khá đông, đặc biệt có quý cô tu nữ tham gia thọ giới theo nghi thức biệt truyền của Phật giáo Nam tông trong Đại giới đàn Quảng Đức”.

Đó là một tín hiệu mới góp phần cho sự phát triển Phật giáo Nam tông trong sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng nói.

DSC_0663.JPG

HT.Thích Thiện Tâm phát biểu

DSC_0666.JPG

Giới tử lắng nghe

DSC_0686.JPG

DSC_0685.JPG

Chụp hình lưu niệm

Tin: Vũ Giang
Ảnh: Tấn Phát

---------------------------------

>>> Xem tin, ảnh liên quan: Giới trường Kim Sơn bế mạc và tạ đàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày