Giới tử Đại giới đàn Thanh Kiểm nhập chúng tòng An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM trao đổi với chư tôn đức Ban Chức sự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM trao đổi với chư tôn đức Ban Chức sự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-6, giới tử Sa-di, Tỳ-kheo (Bắc tông) đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 nhập chúng tòng Tăng học hạ tại Việt Nam Quốc Tự.
Chư tôn đức Ban Trị sự có buổi họp chúng đầu tiên cho các giới tử tòng Tăng học hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Ban Trị sự có buổi họp chúng đầu tiên cho các giới tử tòng Tăng học hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 của Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự có buổi họp chúng ngày đầu tiên để phổ biến một số quy định của việc tòng Tăng học hạ của giới tử tại Việt Nam Quốc Tự.

Sau hợp nhất Phật giáo TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, đây là Đại giới đàn lần đầu tiên được Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tổ chức, các giới tử đăng ký thọ giới (Bắc tông) được vân tập về Việt Nam Quốc Tự để tòng Tăng học hạ, học luật, oai nghi và các quy củ thiền môn.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phổ biến dự thảo thời khóa thường nhật

Thượng tọa Thích Thiện Quý phổ biến dự thảo thời khóa thường nhật

Tại buổi họp chúng, chư tôn đức Ban Tổ chức đã xếp liêu, kiểm diện, phổ biến các quy định sinh hoạt, phổ biến dự thảo chương trình tu học cho giới tử Sa-di, Tỳ-kheo và phân công Ban Chức sự.

Được biết, giới tử Sa-di, Tỳ-kheo tại Việt Nam Quốc Tự với tổng số 50 vị.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện kiểm diện giới tử

Thượng tọa Thích Trung Nguyện kiểm diện giới tử

Tại buổi họp chúng, Hòa thượng Trưởng ban đã nêu ý nghĩa của việc An cư kiết hạ theo Luật Phật chế định, cho biết giới tử chưa phải là Tăng số nên cần tòng Tăng học hạ nhằm học hạnh và kiến thức trong thời gian an cư; trang bị những kiến thức cần thiết trước khi được tham gia kỳ khảo hạch, đủ điều kiện đăng đàn thọ nhận giới pháp để tu học.

“Nét đẹp của người tu nằm ở oai nghi, giới đức” nên chúng xuất gia cần tập trung An cư kiết hạ nhằm trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội. Đức Phật dạy thọ giới để phòng hộ, nương tựa với chúng để học hỏi, trau dồi, chế tác năng lượng an lành để chiến thắng nghiệp lực trên hành trình tu học để giải thoát.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM nêu ý nghĩa của An cư kiết hạ và lưu ý một số nội dung cho giới tử

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM nêu ý nghĩa của An cư kiết hạ và lưu ý một số nội dung cho giới tử

Hòa thượng cũng nhấn mạnh, Ban Trị sự tạo điều kiện cho giới tử về Việt Nam Quốc Tự tòng Tăng học hạ nhằm trau dồi, học hỏi kiến thức Phật học vững chãi, những kiến thức này cũng là đề tài để giới tử tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức Đại giới đàn, để đủ điều kiện đăng đàn thọ nhận giới pháp.

Ngoài các thời khóa nội thiền, các giới tử tại Việt Nam Quốc Tự cũng sẽ được tham dự các buổi thuyết pháp, hướng dẫn cụ thể nghi lễ, các quy củ tòng lâm miền Nam…

Được biết, các giới tử Ni (Bắc tông) cũng được nhập chúng tòng hạ tại chùa Thanh Tâm (xã Bình Lợi); các giới tử thuộc hệ phái Nam tông, hệ phái Khất sĩ được chư tôn đức hệ phái hướng dẫn theo nghi thức biệt truyền.

Một số hình ảnh tại buổi họp chúng ngày đầu tiên của giới tử:

Chư tôn đức thị sát khu vực bếp phục vụ cho giới tử trong mùa An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức thị sát khu vực bếp phục vụ cho giới tử trong mùa An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Qua lời dạy về sáu phương, Đức Phật chỉ ra rằng một đời sống an vui không chỉ được xây dựng từ sự tu tập nội tâm, mà còn từ cách chúng ta đối xử với những người đang hiện diện quanh mình - Ảnh: Anh Quốc

Học cách sống tử tế từ kinh Thiện Sinh

NSGN - Con người hôm nay có nhiều phương tiện để kết nối với nhau hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể trò chuyện với người thân ở cách xa hàng nghìn cây số, kết bạn với những người chưa từng gặp mặt, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với một cộng đồng rộng lớn.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Trung ương Giáo hội cáo phó, thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông vừa viên tịch

GNO - Ngày 21-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng môn đồ pháp quyến ký cáo phó kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông viên tịch.

Thông tin hàng ngày