Gợi ý 10 kiểng chùa để bạn đọc Sài Gòn du xuân

GNO - Quan niệm của Phật tử và cả người không tôn giáo là đầu năm đi 10 kiểng chùa để cầu bình an, mọi việc trong năm được suông sẻ.

Trong ý niệm đó, PV Giác Ngộ giới thiệu 10 ngôi đại tự có bề dày lịch sử, trung tâm tu học cũng như đại diện cho sơn môn hệ phái và vùng miền trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định đến bạn đọc tham khảo.

Từ đó, bạn đọc đưa người thân, gia đình đến tham quan, vãn cảnh, lễ bái, tìm một nơi yên tĩnh cho tâm hồn sau một năm dài bận rộn mưu sinh…

a qh 1.jpg


Chùa Bửu Long (Q.9)

a qh 2.jpg

a qh 3.jpg
Không gian mùa xuân tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2)

a qh 4.jpg

a qh 5.jpg
Đến tổ đình Giác Lâm (Q.Tân Bình)

a qh 6.jpg

a qh 7.jpg
Việt Nam Quốc Tự (Q.10) mặc dù đang trong quá trình xây dựng, song vẫn sắp xếp cho Phật tử có nơi
lễ bái đầu năm. Nơi đây, sẽ là địa điểm tổ chức Pháp hội Dược Sư năm Đinh Dậu của GHPGVN TP.HCM

a qh 8.jpg
Bát Bửu Phật đài (H.Bình Chánh) mừng xuân Di Lặc

a qh 9.jpg

a qh 10.jpg
Tại tổ đình Long Thạnh (Q.Bình Tân)

a qh 11.jpg
Hoa mùa xuân tại các gian thờ của chùa Vạn Phật (Q.5)

a qh 12.jpg
Và tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3)

a qh 13.jpg
Chùa Già Lam (Q.Gò Vấp) với không gian xanh trong lành

a qh 14.jpg
Năm Đinh Dậu với hình ảnh chú gà dõng mãnh trước chánh điện chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn)

a qh 15.jpg

a qh 16.jpg
Phật tử, khách hành hương đến chùa Hoằng Pháp còn có nhiều không gian để chụp hình lưu niệm

 Quảng Hậu thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày