Hà Nam: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân

Thiết trí lễ đài mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân
Thiết trí lễ đài mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-5, tại tổ dân phố Nguyễn Đoài, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên đã long trọng diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN; Văn phòng I Trung ương GHPGVN; chư tôn đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam, TP.Hà Nội; lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên và địa phương sở tại; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng Phật tử gần xa đồng tham dự.

Chư tôn đức và đại biểu tham dự buổi lễ

Chư tôn đức và đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sau đó, chư tôn đức đã dâng hương và thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tắm Phật
Chư tôn đức thực hiện nghi thức tắm Phật

Dịp này, Đại đức Thích Thanh Minh đã đọc báo cáo tổng kết công tác trùng tu tôn tạo chùa Khánh Vân.

Theo đó, ngày 8-2-2017, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, viện chủ chùa Khánh Vân đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức khởi công, động thổ, xây dựng mở rộng khuôn viên chùa hơn 400 m2.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Sau hơn 5 năm kiến thiết, xây dựng, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, sự quan tâm của các cấp Giáo hội, cũng như sự đồng thuận của các cấp chính quyền, cùng với sự phát tâm cúng dường tài lực, vật lực, trí lực của nhân dân địa phương và tín đồ Phật tử xa gần, chùa Khánh Vân đến nay đã được hoàn thiện với kinh phí xây dựng hàng chục tỷ đồng được kêu gọi bằng nguồn vốn xã hội.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tán thán việc tôn tạo xây dựng lại ngôi chùa Khánh Vân, đó là báo đáp thâm ân của chư vị Tổ sư tiền bối và cũng là trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ sau duy trì mạng mạch Phật pháp.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt tặng Giấy tuyên dương công đức đến các cá nhân, tập thể đã góp công, góp của để xây dựng chùa Khánh Vân
Hòa thượng Thích Thanh Đạt tặng Giấy tuyên dương công đức đến các cá nhân, tập thể đã góp công, góp của để xây dựng chùa Khánh Vân

Hòa thượng Thích Thanh Đạt đã cảm tạ chư tôn đức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử gần xa và các cấp chính quyền địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian kiến thiết, xây dựng chùa.

Cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân

Cắt băng khánh thành chùa Khánh Vân

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức đã cùng quý vị đại biểu, các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghi lễ lễ cắt băng khánh thành và dâng hương tại chùa Khánh Vân trong không khí trang nghiêm, thành kính, hoan hỷ và tràn đầy đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày