Hà Nam: GHPGVN thắp nến tri ân

GNO - Tối 24-7, tại điện Tam Thế (chùa Tam Chúc), Hội đồng Trị sự (HĐTS), Ban Trị sự GHPGVN (BTS) tỉnh Hà Nam và chùa Tam Chúc đã thắp nến cầu nguyện hòa bình - hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7).

H1.jpg


Nghi thức cung nghinh

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS; ban viện T.Ư; Ban Tăng sự các tỉnh thành và gần 500 Phật tử các giới tham dự.

Phát biểu tưởng niệm, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì chùa Tam Chúc đã bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

“Trong sâu thẳm của trái tim những người dân Việt Nam, sự ra đi của các anh là nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn. Trong giờ phút thiêng liêng này, tưởng niệm vô biên, biết ơn vô hạn, sự đồng cảm vô cùng vô tận, lòng từ bi chan hòa khắp pháp giới, bằng Phật lực gia trì và năng lực chú nguyện của chư Tăng cùng đại biểu, Phật tử tham dự sẽ giao cảm với anh linh anh hùng liệt sĩ trong thế giới vô biên”, Hòa thượng bày tỏ.

H9.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu đọc lời tri ân anh hùng liệt sĩ của TƯGH

H12.jpg
Chư tôn đức tụng kinh Chuyển Pháp luân

H14.jpg


Nhiễu quanh hoa đăng tạo hình bản đồ Việt Nam

Tiếp đến, chư tôn đức đã niệm hương đảnh lễ Tam bảo và tụng kinh Chuyển Pháp luân; sau đó niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cùng nhiễu quanh bản đồ Việt Nam có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với mong ước biên cương bền vững, biển đảo không còn dậy sóng.

Buổi lễ kết thúc với nghi thức niệm hương và an vị liệt vị Tổ sư tại tổ đường chùa Tam Chúc.

H2.jpg
Cắt băng khánh thành Tổ đường

H17.jpg
Niệm hương trước tổ đường

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày