Hà Nam: Thượng tọa Thích Bản Lượng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Bảng

15 thành viên tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội
15 thành viên tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 25-4, tại Trung tâm Văn hóa huyện Kim Bảng,tỉnh Hà Nam đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kim Bảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Bản Lượng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, toàn huyện Kim Bảng có 58 ngôi chùa chiếm 10,6% số lượng cơ sở Phật giáo toàn tỉnh; Tổng số Tăng Ni toàn huyện là 37 vị; Số lượng tín đồ khoảng 19 nghìn người, chiếm 10,3% tín đồ Phật giáo toàn tỉnh.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng có nhiều thành tựu đáng ghi nhận như số lượng Tăng Ni về trụ trì các cơ sở tự viện tăng. Ban Trị sự Phật giáo huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Tăng Ni, trong nhiệm kỳ có 3 vị theo học tại Học viện Phật giáo, 3 vị học Cao đẳng Phật học, 5 vị học đang theo học Trung cấp Phật học.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Bảng luôn tích cực, chủ động trong các công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền từ thiện khoảng 3 tỷ đồng, như: ủng hộ đồng bào miền Trung và dịch Covid-19 khoảng 1 tỷ đồng; Xây nhà đại đoàn kết; Tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách vào những ngày lễ trọng đại của Phật giáo như Phật đản, Vu lan…

Thượng tọa Thích Bản Lượng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện báo cáo

Thượng tọa Thích Bản Lượng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện báo cáo

Ghi nhận những đóng góp đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam cùng đại điện chính quyền huyện Kim Bảng đã trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại đức Thích Quảng Bảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức cho các Tăng Ni có nhiều đóng góp cho Phật giáo huyện nhà

Đại đức Thích Quảng Bảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức cho các Tăng Ni có nhiều đóng góp cho Phật giáo huyện nhà

Đại hội lần này cũng đã suy cử tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên; Thượng tọa Thích Bản Lượng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện.

Phát biểu tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Tăng Ni trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng cho biết, Kim Bảng là một huyện có những danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo nổi tiếng và linh thiêng như chùa Bà Đanh, chùa Tam Chúc, chùa Tam giáo (chùa Ông), chùa Bầu và rất nhiều ngôi chùa khác hàng năm thu hút được đông đảo tín đồ, Phật tử và du khách thập phương về với địa phương. Đó cũng là yếu tố rất thuận lợi để toàn thể Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo huyện cố gắng làm tốt các công tác Phật sự.

Hòa thượng đánh giá cao trình độ các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới, có nhiều vị là Thạc sĩ, Cử nhân và một số vị đã tốt nghiệp các trường Đại học. Hòa thượng tin tưởng trong thời gian không xa, Phật giáo huyện nhà sẽ phát triển mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.

Thông tin hàng ngày