Hà Nội: Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố triển khai hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX

Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tại chùa Vạn Phúc
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tại chùa Vạn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Vạn Phúc (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội), sáng 5-11, chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Hoằng pháp nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn Ban Hoằng pháp, các Phật tử lớp Hoằng pháp viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ mong muốn tại hội nghị lần này, chư tôn đức và các Phật tử tham dự sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng bản dự thảo kế hoạch Hoằng pháp trong nhiệm kỳ mới, góp phần đưa giáo pháp của Đức Phật truyền bá tới toàn thể nhân dân, đưa Phật giáo thủ đô ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng bản dự thảo kế hoạch Hoằng pháp trong nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng bản dự thảo kế hoạch Hoằng pháp trong nhiệm kỳ mới

Tại đây, Đại đức Thích Chánh Thuần, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội đã đọc danh sách chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Phật giáo thủ đô nhiệm kỳ IX gồm 37 thành viên.

Đại đức Thích Trí Thuần, Phó ban Hoằng pháp đã trình bày trước hội nghị dự thảo kế hoạch Hoằng pháp nhiệm kỳ IX. Theo đó, với khẩu hiệu hành động “Phụng sự - Cống hiến - Dấn thân”, trong nhiệm kỳ mới, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội đã lập ra một số mục tiêu trọng tâm như: Tổ chức, điều phối, đôn đốc hướng dẫn Ban Hoằng pháp các quận, huyện, thị trên địa bàn thành phố hoạt động thực chất, hiệu quả, đồng bộ; Mở các lớp tập huấn hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử; Mở các lớp tập huấn về công tác tổ chức cho ban điều hành, ban chấp hành, ban chủ nhiệm các đạo tràng Phật tử, câu lạc bộ Phật tử, hội Phật tử của các chùa trên địa bàn thành phố; Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hoằng pháp cho thành viên Ban Hoằng pháp các quận, huyện, thị; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hoằng pháp, nghiệp vụ trụ trì cho chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện, mở các lớp trực tiếp và trực tuyến; Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức khóa tu mùa hè; Phối hợp với ban hướng dẫn Phật tử tổ chức các cuộc thi giáo lý cho các tín đồ Phật tử; Tổ chức thi cấp chứng chỉ các lớp giáo lý, hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử; Đảm bảo mỗi Huyện có ít nhất từ 1 đến 3 lớp giáo lý; Đảm bảo mỗi Huyện có ít nhất 1 lớp giáo lý trực tuyến; Đảm bảo mỗi huyện có ít nhất 10 chùa tổ chức khóa tu hàng tháng; Tiến hành tập huấn, thành lập, cấp thẻ thành viên Ban giảng sư; Tổ chức họp trực tuyến toàn bộ Ban Hoằng pháp các quận, huyện, thị trên toàn thành phố 2 tháng một lần; Áp dụng công nghệ số hóa trong công tác tổ chức hoằng pháp.

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp TP.Hà Nội tham dự hội nghị

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp TP.Hà Nội tham dự hội nghị

Ngoài ra, dự thảo cũng có kế hoạch ra các văn bản hướng dẫn tổ chức các sự kiện lớn của Phật giáo thành phố trong công tác Hoằng pháp; Điều phối công tác giảng sư, phối hợp tổ chức các khóa tu cho các chùa trên toàn thành phố; Hướng dẫn, thống kê các khóa tu trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Phân ban đào tạo giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức lớp cao cấp giảng sư.

Trong nhiệm kỳ này phải mở ra ít nhất hai lớp xướng ngôn Phật giáo và lớp tập huấn kinh nghiệm hoằng pháp cho chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp và chư tôn đức trụ trì các chùa.

Nhiều Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Hà Nội được triển khai

Nhiều Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Hà Nội được triển khai

Tại hội nghị, chư tôn đức và đại diện các Phật tử tham dự cũng đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào bản dự thảo, đưa ra nhiều phương hướng hoạt động rất hiệu quả, được lãnh đạo Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội đánh giá cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Sống theo hạnh Phật

GNO - Hạnh Phật (Buddha-cariyā) rất cao quý và rất an ổn mà bất cứ người nào phát nguyện theo đuổi thì đều trở nên thanh cao và hưởng được phúc lạc lớn.
1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An

Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Thông tin hàng ngày