Hà Nội: Ban Văn hóa T.Ư công bố kế hoạch giải thưởng “Sáng đạo trong đời”

Ban Văn hóa T.Ư ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường
Ban Văn hóa T.Ư ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-1-2026, tại chùa Yên Phú (Thanh Trì, TP.Hà Nội), Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2025, triển khai phương hướng hoạt động năm 2026 và công bố kế hoạch giải thưởng “Sáng đạo trong đời”.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Hiện diện tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; Thượng tọa Thích Quảng Tiếp, Phó Chánh Văn phòng TƯGH; cùng chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ thành viên Ban Văn hóa T.Ư; đại diện các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, trường đại học và hội đồng chuyên môn.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành Văn hóa Phật giáo trong năm 2025. Theo đó, bám sát tinh thần "Thống nhất trong đa dạng", Ban tiếp tục đẩy mạnh các đề án trọng điểm về ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và di sản.

Đặc biệt, cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2025" đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của giới văn nghệ sĩ, trí thức trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu... Chuỗi tọa đàm cùng tên cũng được tổ chức định kỳ, trở thành không gian đối thoại văn hóa cởi mở, góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ của Phật giáo vào đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc công bố khung kế hoạch cho giải thưởng "Sáng đạo trong đời"

Hòa thượng Thích Thọ Lạc công bố khung kế hoạch cho giải thưởng "Sáng đạo trong đời"

Tại hội nghị, Ban Văn hóa T.Ư đã chính thức công bố khung kế hoạch cho giải thưởng "Sáng đạo trong đời". Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Cụ thể, cơ cấu giải thưởng bao gồm hạng mục dành cho cá nhân có thành tựu Văn hóa Phật giáo trọn đời và các giải thưởng xuất sắc của năm thuộc 10 lĩnh vực chuyên biệt: Nhạc sĩ Văn hóa Phật giáo xuất sắc; Nghệ sĩ biểu diễn Văn hóa Phật giáo xuất sắc (Sân khấu, điện ảnh, ca múa); Tác giả Văn học Phật giáo xuất sắc; Nhà xuất bản Văn hóa Phật giáo xuất sắc; Kiến trúc sư Văn hóa Phật giáo xuất sắc; Họa sĩ/Nhà điêu khắc/Nhà thiết kế Mỹ thuật Văn hóa Phật giáo xuất sắc; Lễ hội Văn hóa Phật giáo xuất sắc; Nhà nghiên cứu Văn hóa Phật giáo người nước ngoài xuất sắc; Hình ảnh/khoảnh khắc Văn hóa Phật giáo ấn tượng; Nhân vật Văn hóa Phật giáo được yêu thích nhất.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, nhằm hiện đại hóa công tác bảo tồn, Ban Văn hóa T.Ư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường. Hai bên thống nhất ưu tiên triển khai dự án số hóa các di tích, di sản Phật giáo, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác lưu trữ và hoằng pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn tán dương công đức toàn thể Ban Văn hóa T.Ư và nhấn mạnh, những nỗ lực của Ban trong năm qua đã góp phần quan trọng vào việc định hình và lan tỏa bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn trong năm 2026, các hoạt động của Ban sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, để lại những di sản văn hóa giá trị cho hậu thế.

Trung ương Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Văn hóa T.Ư

Trung ương Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Văn hóa T.Ư

Dịp này, Trung ương Giáo hội và Ban Văn hóa T.Ư đã trao Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự chuyên ngành năm 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày