Hà Nội: Bộ Công an chúc mừng GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Bộ Công an tặng hoa chúc mừng GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Bộ Công an tặng hoa chúc mừng GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-5, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tới trụ sở Trung ương GHPGVN -  chùa Quán Sứ (Hà Nội) thăm, chúc mừng GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN cùng chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng tới chư tôn đức giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN và toàn thể Tăng Ni, Phật tử một mùa Phật đản an lạc, cát tường.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2022 là năm diễn ra nhiều hoạt động Phật sự quan trọng của GHPGVN. Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác an ninh trật tự cho các hoạt động Phật giáo trong cả nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang mong rằng Giáo hội sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử hoạt động tuân thủ pháp luật, theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội; phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp phái đoàn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tiếp phái đoàn

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an và các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã dành cho chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử.

Hòa thượng cũng thông tin, trong thời gian từ nay đến cuối năm, Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục được tổ chức và cuối năm sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hòa thượng mong rằng lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan giúp đỡ GHPGVN hoàn thành tốt công tác Phật sự này.

* Cùng ngày, đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội do bà bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố làm trưởng đoàn cùng các vị lãnh đạo Hội liên liệp phụ nữ các cấp đã đến chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Phật đản đến GHPGVN
Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Phật đản đến GHPGVN

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo phận Hà Nội cùng các linh mục cũng đã tới chúc mừng GHPGVN nhân mùa Phật đản năm nay.

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thăm, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thăm, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày