Hà Nội: Câu lạc bộ Thanh Thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Lễ hoa đăng kỷ niệm ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm
Lễ hoa đăng kỷ niệm ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hằng năm đến ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát (19-2 ÂL), tối 26-3, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ tổ chức lễ kỷ niệm của Ngày trang nghiêm nhằm giúp các thành viên có thêm nguồn năng lượng nhiệm mầu của Đức Quán Thế Âm và cầu nguyện những điều tốt đẹp.
Lòng thành kính hướng về Đức Quán Thế Âm

Lòng thành kính hướng về Đức Quán Thế Âm

Tại buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, sáng lập viên Câu lạc bộ Thanh Thiếu niên Phật tử Quán Sứ, toàn thể các thành viên Câu lạc bộ thành tâm kính lễ Đức Quán Thế Âm.

Đạo tràng dâng lên các ngọn hoa đăng rực rỡ, tỏa sáng lung linh tượng trưng cho ánh sáng của đức hạnh, trí tuệ và lòng từ bi, chiếu soi, dẫn lối đưa chúng ta tiếp nhận nguồn năng lượng bình an. Đạo trành nhất tâm nguyện cầu cho bản thân ngày một tốt đẹp hơn, để phụng sự đạo pháp và cống hiến nhiều ích lợi cho xã hội.

Cư sĩ Diệu Nhân truyền đăng

Cư sĩ Diệu Nhân truyền đăng

Dịp này, Ban Chủ nhiệm tổ chức sinh nhật cho các thành viên có ngày sinh nhật trong tháng 3-2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày