Hà Nội: Đại đức Thích Nguyên Chính làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu GHPGVN quận Tây Hồ (2021-2026)
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu GHPGVN quận Tây Hồ (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-11, tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận Tây Hồ lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội

Quang lâm chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ, cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP.Hà Nội, Ban Trị sự các quận, Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ; đại diện lãnh đạo các cấp.

Sau phát biểu khai mạc, Ni sư Thích Đàm Đạo đọc báo cáo hoạt động Phật sự khóa VIII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2021-2026).

Đại biểu tham dự đại hội GHPGVN quận Tây Hồ

Đại biểu tham dự đại hội GHPGVN quận Tây Hồ

Theo đó, quận Tây Hồ có nhiều di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, có 18 ngôi chùa, tọa lạc trên 8 phường, tất cả các chùa đều đã được xếp hạng di tích, tổng số Tăng Ni 41 vị. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt công tác Phật sự về Tăng sự, Hoằng pháp... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo quận Tây Hồ đã nỗ lực tham gia công tác từ thiện - xã hội với tổng trị giá 12,4 tỷ đồng.

Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể Ban Trị sự và 7 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội trao Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND quận Tây Hồ đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 7 cá nhân.

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội trao Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội trao Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên, do Đại đức Thích Nguyên Chính làm Trưởng ban.

Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ nhất tâm suy tôn Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh, Thượng tọa Thích Đạo Minh làm Chứng minh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã bày tỏ lời tri ân đến Tăng Ni Ban Trị sự khóa VIII cùng cố gắng hoàn thành Phật sự và đón nhận quà lưu niệm của đại diện chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN trao tặng.

Tân Ban Trị sự nhận ra mắt đại hội, Đại đức Thích Nguyên Chính đọc phát nguyện nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự nhận ra mắt đại hội, Đại đức Thích Nguyên Chính đọc phát nguyện nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Phúc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã ban đạo từ tán thán những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, ghi nhận, tri ân công đức đóng góp của Hòa thượng Thích Thanh Nhã với 25 năm miệt mài, không quản ngại khó khăn, mang hết tâm huyết xây dựng Phật giáo quận Tây Hồ phát triển vững mạnh.

Hòa thượng hy vọng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần đưa Phật giáo quận Tây Hồ ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày