Hà Nội: Đại đức Thích Quảng Thiện làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26 -10, tại chùa Đào Xuyên (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm), Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và tham dự đại hội có Thượng toạ Thích Minh Tuấn, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm; Ban đại diện Phật giáo trong và ngoài huyện; Đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành các cấp, tín đồ Phật tử...

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo tại đại hội, huyện Gia Lâm có 90 cơ sở tự viện, trong đó, chùa có Tăng Ni trụ trì 68 ngôi chùa, 3 đền chùa cũ chưa được phục dựng. Tổng số Tăng Ni trên toàn huyện có 117 vị.

5 năm qua, chư tôn đức Tăng, Ni trên địa bàn huyện đã tham gia công tác từ thiện xã hội trên 7 tỷ đồng.

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

Ngoài những kết quả tích cực của nhiệm kỳ 2016-2021, đại hội cũng làm rõ nguyên nhân một số hạn chế trong công tác Phật sự, đồng thời thống nhất phương hướng hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, đại hội đã tiến hành suy cử 20 đại biểu vào Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại đức Thích Quảng Thiện làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm ra mắt đại hội

Thay mặt tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026, Đại đức Thích Quảng Thiện phát biểu nhận nhiệm vụ.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm cũng đã trao 120 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện năm 2021 và trao 40 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.

Thông tin hàng ngày