Hà Nội: Đại hội Phật giáo huyện Thanh Trì lần thứ IX (2021-2026) thành công tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thanh Trì lần thứ IX (2021-2026) diễn ra vào sáng 23-11 tại chùa Văn Điển (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Phúc Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội và huyện Thanh Trì...

Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Hữu Trung Thành, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội; ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Thanh Trì; ông Đặng Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Trì, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành thành phố, huyện Thanh Trì và xã Tứ Hiệp tặng hoa chúc mừng và tham dự đại hội.

UBND TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

UBND TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, Thanh Trì là huyện nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội, gồm 15 xã, 1 thị trấn. Toàn huyện có 51 ngôi chùa với số lượng Tăng Ni là 109 vị. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Phật giáo huyện Thanh Trì không ngừng phát triển. Các ủy viên chuyên ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa… Ban Trị sự cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện và các hoạt động Phật sự khác...

Đặc biệt từ cuối năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, ngoài việc chăm lo cho cơ sở tự viện khắc phục dịch bệnh, đảm bảo việc tu học, Tăng Ni, Phật tử huyện Thanh Trì còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, những nơi gặp thiên tai, bão lũ, ủng hộ mua thiết bị y tế và quỹ vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid-19... với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 15 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” đến Thượng tọa Thích Trí Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Trì; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND huyện Thanh Trì tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Đại biểu đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 thành viên, do Thượng tọa Thích Trí Như tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Chính ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Chính ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Chính tán thán những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Trì. Qua đó, Hòa thượng mong muốn rằng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự cần đoàn kết hòa hợp hơn nữa, lấy tinh thần từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự đi đúng với Hiến chương GHPGVN, đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển.

Trao tặng bảng tượng trưng 30 triệu đồng ủng hộ quà Tết cho người nghèo ở huyện Thanh Trì

Trao tặng bảng tượng trưng 30 triệu đồng ủng hộ quà Tết cho người nghèo ở huyện Thanh Trì


Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Trì đã trao tặng đến Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Trì 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày