Hà Nội: Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm GHPGVN

GNO - Sáng qua, 8-10, đoàn Văn phòng Tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại VN do bà Katherine Lawson làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tới GHPGVN tại trụ sở TƯGH - chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Tiếp đón đoàn có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêmTrưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư GHPGVN; TT.Thích Thanh Huân, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng I T.Ư.
cvan 1.jpg
HT.Thích Gia Quang chia sẻ nhiều thông tin về tôn giáo, tín ngưỡng với đoàn trong sáng qua, 8-10

Phái đoàn Văn phòng Tự do tôn giáo quốc tế đã thăm hỏi và có cuộc nói chuyện thân mật cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Bà Katherine Lawson đã đưa những câu hỏi xoay quanh vấn đề tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, các mối quan hệ của Phật giáo với các tôn giáo bạn, sự hỗ trợ của Chính phủ đối với các tôn giáo.

Trả lời các vấn đề này, HT.Thích Gia Quang chia sẻ, hiện nay trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau, ở Việt Nam có trên 20 triệu người có tôn giáo, với 13 tôn giáo được nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo… Ngoài ra tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên, thờ cúng các vua Hùng, các anh hùng liệt sĩ cũng là một loại hình sinh hoạt tôn giáo phổ biến, được thực hiện bởi đại đa số người dân. Riêng đạo Phật có truyền thống lâu đời nhất tại Việt Nam và phù hợp với thuần phong, mỹ tục của người Việt nên số lượng Tăng Ni, Phật tử rất đông - hơn 10 triệu tín đồ theo đạo Phật và hơn chục triệu người dân yêu mến đạo Phật.Hòa thượng nói, Đảng và nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tín đồ tôn giáo, bảo đảm cho các tôn giáo phát triển hài hòa, đồng hành cùng dân tộc, nghiêm cấm sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo cùng phát triển. "Trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, tất cả các tôn giáo đều được bình đẳng trước pháp luật".
cvan 2.jpg
Buổi tiếp kết thúc sau khi chụp hình lưu niệm


Hòa thượng trả lời thêm, trong những năm qua, nhờ đổi mới về nhận thức và thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo mà năng lực, sức sáng tạo của hàng chục triệu đồng bào có đạo đã được phát huy. Bên cạnh việc thực hiện theo giáo lý của tôn giáo mình, nhiều đồng bào đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, sự phát triển của xã hội.

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Chính phủ Việt Nam cùng các tổ chức, ban, ngành như Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ… phối hợp với GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Việt Nam, để lại tiếng vang lớn trong lòng du khách thập phương và nước ngoài; mối quan hệ giữa Phật giáo và các tôn giáo khác cũng được phối hợp chặt chẽ hơn, thể hiện qua các chuyến viếng thăm, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các công tác xã hội, từ thiện.

Qua buổi gặp mặt, bà Katherine Lawson đã ghi nhận những thành tựu của GHPGVN đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cám ơn sự tiếp đón chân tình và sự chia sẻ thông tin của GHPGVN, giúp bà và đoàn hiểu hơn về phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt và những thành tựu mà GHPGVN đã đóng góp trong nhiều năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày