Hà Nội: Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2009

Hà Nội: Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2009
Ngày 12 tháng 08 năm 2009, Tại trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội (chùa Bà Đá), BTS THPG Hà Nội đã trọng thể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm.

Tham dự buổi lễ tổng kết có H T Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực HĐTS  TT Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS - Trưởng BTS THPG Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS THPG Hà Nội và các Ban đại diện quận huyện trong Thành phố (ảnh) .

Tại buổi lễ ĐĐ Thích Minh Trí - Phó thư ký kiêm chánh văn phòng THPG Hà Nội đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và dự thảo chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2009

Về công tác tổ chức: Quyết định phê chuẩn thành phần nhân sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Thường Tín và Ban đại diện Phật giáo Thị xã Sơn Tây

Về công tác Tăng sự: Tổ chức thành công khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giáo hội cho Ban đại diện các Quận huyện tại chùa Bằng, tổ chức chuyên đề về Tăng sự. Bổ nhiệm kiêm trụ trì cho 5 vị, kiêm nhiệm trụ trì 4 vị. Tiếp nhận 57 thiện nam tín nữ xin xuất gia. Khóa an cư kiết hạ tổ chức 6 cơ sở tiền an cư tại các trường hạ chùa Bà Đá, Chùa Liên Phái, chùa Văn Điển, chùa Thị Cấm, chùa Trung Hậu, chùa Bồ Đề. 9 cơ sở hậu An cư: chùa Mỗ Lao, chùa Mộ Lương, Chùa Nghệ, chùa Thầy, chùa Lại Yện, chùa Võ Lăng, chùa Hương Khánh, chùa Hội Xá, chùa Giáng. Tổng số Tăng Ni trong Thành hội tham gia an cư trong các trưởng hạ năm 2009 là 1153 vị.

Về công tác giáo dục Tăng Ni: cơ sở 1 chùa Mỗ Lao có 84 Tăng Ni đang theo học chương trình năm thứ IV, cơ sở 2 có 87 Tăng Ni lớp trung cấp A theo học chương trình năm thứ IV và 117 Tăng Ni sinh lớp trung cấp B năm thứ I.

Về công tác Hoằng pháp: Tổ chức lớp khai giảng cho các Phật tử tại chùa Sùng Phúc- Gia Lâm, Mỗ Lao- Hà Đông. Phối hợp với trường trung cấp tổ chức hội thi giáo lý cho các cư sĩ Phật tử trong toàn thành phố tại chùa Mỗ Lao. Tham dự khóa bồi dưỡng và hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Thành phố Đà Nẵng. Tổ chức lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa Bằng A- chùa Sùng Phúc. Tổ chức tổng kết hội thi giáo lý tại chùa Bằng A, tổ chức Trại hè họp bạn cho Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô lần thứ II tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên Vĩnh Phúc.

Về công tác nghi lễ: Tổ chức lễ kỷ niệm ngày húy kị đức đệ nhị Pháp chủ tại chùa Bồ Đề, lễ mừng thọ cho các Phật tử tại chùa Bằng A, tổ chức đám tang cố đại lão HT Thích Thanh Chỉnh nguyên trưởng BTS THPG Hà Nội tại chùa Triều Khúc, chùa Khê Hồi, chùa Bà Đá. Tổ chức tang lễ cố HT Thích Mật Trọng, HT Thích Thanh Uyên nguyên chứng minh BTS THPGHN, Tổ chức tang lễ cố ni trưởng chùa Ngọc Trục; cố ni sư Thích Đàm Loan và lễ tưởng niệm.Tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Về công tác văn hóa:Trùng tu tôn tạo các di tích, ra mắt tập san Hương Từ, tổ chức đêm văn nghệ mừng Phật Đản tại cung hữu nghị Việt Xô.

Về công tác Phật giáo quốc tế: THPGHN giao lưu với các phái đoàn Phật giáo quốc tế sang thăm Hà Nội, chư tôn đức đi các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc...hướng dẫn Phật tử tu học.

Về công tác Hướng dẫn Phật tử: đang được quan tâm nhân rộng trong Thành phố, kết hợp Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thành công Hội nghị công tác Phật sự các tỉnh thành hội Phạt giáo phía Bắc, hội thảo Phật giáo và tuổi trẻ tổ chức tại chùa Quán Sứ.

Về công tác kinh tế tài chính: Tăng Ni đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao sản lượng tạo nguồn kinh tế đáng kể góp phần cùng nhân dân tu sửa chùa chiền ngày một khang trang,

Về công tác từ thiện xã hội : Tăng Ni cơ sở tự viện nhiệt tình tham gi ủng hộ các quỹ, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, tham gi cứu trợ đồng bào lũ lụt..Tổ chức các buổi truyền thông về sáng kiến lãnh đạo Phật giáo, phòng chống tư vấn, hỗ trợ những người lây nhiễm HIV, mở văn phòng tư vấn cho người lây nhiễm HIV tại chùa Bồ Đề, mở trung tâm nụ cười tại chùa Cầu Cá, Các trung tâm chùa Pháp Vân, chùa Am, chùa Trăm Gian, chùa Đông Cựu Đồi thường xuyên duy trì trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tật nguyền...Tặng quà cho các người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, phát thuốc khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân như chùa Quang Ân. Ngày thương binh liệt sĩ tặng quà cho thương binh và người nghèo. Tiêu biểu  là Phật giáo huyện Thường Tín, huyện Trương Mỹ, huyện Từ Liêm, quận Hoàng Mai, chùa Pháp Vân, chùa Bồ Đề, chùa Lý Quốc Sư. Tổng số tiền làm công tác từ thiện 6 tháng đầu năm là gần 2 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm:

Phối hợp với các ban - ngành viện của TW Giáo hội và các cơ quan chức năng chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 1000 năm Phật giáo với Thăng  Long - Hà Nội.

Xin cấp đất xây trụ sở mới của Thành hội.

Công tác Tăng sự: Lập sổ danh bạ, đề nghị TW Giáo hội cấp giấy chứng nhận Tăng Ni.

Đề nghị Ban tôn giáo và Sở công an TP Hà Nội khắc dấu cho các cơ sở tự viện.

Đề nghị chính quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở tự viện

Công tác giáo dục: Lập kế hoạch chiêu sinh khóa mới tại cơ sở Mỗ Lao.

Công tác Hoằng pháp: Nâng cao chất lượng nội dung giảng dạy tại các giảng đường- Thành lập Ban giảng sư.

Công tác văn hóa: chuẩn bị cho việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Phật giáo Thăng Long Hà Nội, biên soạn lịch sử Phật giáo Thủ đô.

Công tác hướng dẫn Phật tử: Tổ chức các khóa tu dành cho Thanh thiếu niên Phật tử, thống kê số lượng Phật tử, cấp giấy chứng nhận Phật tử.

Công tác kinh tế tài chính: Tích cực tham gia lao động sản xuất , cải thiện và nâng cao sản xuất góp phần tu bổ chùa chiền,

Công tác từ thiện xã hội; Hưởng ứng các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, bảo vệ môi trưởng, đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ người tàn tật trẻ mồ côi, duy trì các phòng, các trung tâm từ thiện xã hội tại các cơ sở tự viện.

Tại hội nghị HT Thích Thanh Tứ ban đạo từ tán thán của BTS THPG Hà Nội trong 6 tháng vừa qua, HT động viên BTS và Tăng Ni THPG Hà Nội cố gắng phát huy tinh thần hộ quốc an dân, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Đặc biệt chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Phật giáo Thăng Long Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày